Bộ Y tế khuyến cáo: Không ăn gan, mật, da, trứng, thịt cóc sống để chữa bệnh
- Cập nhật: Thứ năm, 25/6/2009 | 12:00:00 AM
Ngày 24/6, Bộ Y tế có Công văn số 496/KCB-NV yêu cầu các Sở y tế chỉ đạo các trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương thực hiện truyền thông không ăn cóc sống và gan, mật, da, trứng cóc để chữa bệnh trước khi có kết luận chính thức của Bộ Y tế.
Bộ Y tế khẳng định gan, mật, da, trứng cóc đều rất độc hại, những người ăn cóc sống hoặc gan, mật cóc nhưng không bị ngộ độc và vẫn sống khỏe mạnh là trường hợp đặc biệt, chưa được nghiên cứu, cũng như chưa có đủ bằng chứng kết luận ăn cóc sống chữa được bệnh ung thư.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng nhận định, việc ăn thịt cóc sống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
(Theo TPO)
Các tin khác

YBĐT - Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2009), vừa qua, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Yên Bái đã tới viếng nghĩa trang Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và thắp hương thăm viếng phần mộ của các liệt sĩ Yên Bái tại nghĩa trang. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân”.
YBĐT - Theo Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Yên Bái, trong những năm gần đây số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng nhanh và tập trung nhiều vào đối tượng trẻ tuổi.

YBĐT - Năm 2009, năm then chốt trong việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010) và hướng tới Đại hội Thi đua Yêu nước lần thứ VIII, cần tiếp tục quán triệt nhiệm vụ chính trị của đại hội Đảng các cấp đồng thời khắc phục những thiếu sót, tồn tại và đẩy mạnh việc khen thưởng theo đúng Luật Thi đua - Khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao tác dụng động viên.

YBĐT - Huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã xây dựng kế hoạch và đang tích cực thực hiện Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 2020. Tuy nhiên, công tác XKLĐ ở đây bắt đầu xuất hiện những bất cập cần tháo gỡ.