Khơi dậy tinh thần tự lực của nông dân
- Cập nhật: Thứ tư, 23/12/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Năm 2009, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xoá đói giảm nghèo của từng địa phương, các cấp Hội đã có kế hoạch, biện pháp vận động hội viên nông dân hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tổ chức cho 78.952 hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất giỏi các cấp, qua bình xét có 47.102 hộ đạt tiêu chuẩn, đạt 100% kế hoạch đề ra.
Nông dân xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu làm đường giao thông nông thôn.
|
Bà Phạm Thị Tuyết Nga - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Những năm trở lại đây, đặc biệt là năm 2009, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã thực sự đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nông dân, là nét đặc trưng riêng của Hội Nông dân. Phong trào đã được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng. Qua đó, đã khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của mỗi hộ gia đình, khai thác tiềm năng tạo nên bước phát triển nổi bật của kinh tế nông thôn. Tăng trưởng kinh tế nông nghiệp hàng năm luôn ổn định trên 5%. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung”.
Năm 2009, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xoá đói giảm nghèo của từng địa phương, các cấp Hội đã có kế hoạch, biện pháp vận động hội viên nông dân hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tổ chức cho 78.952 hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất giỏi các cấp, qua bình xét có 47.102 hộ đạt tiêu chuẩn, đạt 100% kế hoạch đề ra. Để giúp nông dân sản xuất, nhiều địa phương như: Yên Bình, Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên đã mua 3.543,4 tấn phân bón, 17.300 kg giống các loại bằng phương thức trả chậm cho nông dân. Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố đã phối hợp mở 1.541 lớp tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho 67.700 lượt hội viên, đạt 167,265% kế hoạch; phối hợp tổ chức 56 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 1.701 hội viên, đạt 100% kế hoạch.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 12 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm cho 870 hội viên của các huyện: Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bình, Trạm Tấu; phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân thông qua xây dựng mô hình ứng dụng khoa học trồng mía ở xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái; xây dựng dự án vận động 1.000 hộ hội viên đăng ký thực hiện mô hình chăn nuôi gà thả vườn, đồi quy mô 200 con/ lứa; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tín chấp cho 12.546 hộ vay vốn. Các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội kiện toàn các tổ vay vốn, triển khai cho vay một số chương trình mới theo Nghị quyết 30a, Quyết định 167 của Chính phủ...
Đến nay, đã có 132 xã/9 huyện, thị, thành Hội thành lập 762 tổ vay vốn với 26.700 hộ vay, đưa số dư nợ lên trên 232 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với năm 2008. Ngoài ra, các cấp Hội còn tập trung chỉ đạo thực hiện các mô hình khuyến nông như: tổ chức 13 lớp tập huấn sử dụng phân bón NPK khép kín cho 820 hội viên ở 14 xã của thành phố Yên Bái; thành lập 2 câu lạc bộ nuôi ba ba và nhà nông ở Văn Chấn với 94 hội viên tham gia; huyện Lục Yên vận động hội viên 7 xã cấy lúa lai 3 dòng Thục Hưng 6, lúa thuần THB1, SH2, mô hình nuôi gà kết hợp nuôi giun quế làm thức ăn... Qua đó, các cấp Hội đã giúp và tạo điều kiện cho 40.000 hộ hội viên nông dân phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, trong đó có 2.500 hộ hôi viên thoát đói nghèo, đạt 100% kế hoạch giao, góp phần cùng toàn tỉnh đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 21,32%.
Theo bà Phạm Thị Tuyết Nga, để phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo là động lực thúc đẩy hội viên nông dân hăng say sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, trong thời gian tới, Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở cần có bước phát triển mới về chất làm xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nâng cao chất lượng hàng nông sản, đáp ứng khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập; đẩy mạnh hơn nữa các hoạt đông tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ nông dân, chuyển dịch lao động nông nghiệp sang ngành nghề khác, phát triển quan hệ liên kết theo mô hình liên kết “4 nhà”; tiếp tục xây dựng các mô hình khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn người nghèo cách làm ăn, phấn đấu mỗi năm giảm 4 - 5% hộ nghèo...
Ngọc Sơn
Các tin khác
YBĐT - Đồng bào giáo dân ở họ đạo Yên Hưng, huyện Văn Yên (Yên Bái) đón mùa Noel năm nay chắc hẳn sẽ vui hơn những mùa Noel trước - đó là khẳng định của Chủ tịch UBND xã Yên Hưng và của ông Nguyễn Văn Tính - Trưởng ban hành giáo họ đạo Yên Hưng. Không vui sao được, khi lúa tốt, chè nhiều, sắn được giá, cuộc sống người dân Yên Hưng nói chung và đồng bào công giáo nói riêng ngày càng khấm khá hơn.
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh khống chế thời tiết các tỉnh miền Bắc đã suy yếu nhanh và dịch chuyển về phía Đông, nhờ đó nhiệt độ tại đây tăng dần chấm dứt đợt rét đậm, rét hại trong 4 ngày qua. Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn, thời tiết các khu vực ngày 23/12 như sau:
YBĐT - Năm 2010, sẽ tăng 50 giường bệnh tại các bệnh viện: Nội tiết, Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Lục Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và tăng 152 biên chế sự nghiệp y tế.
YBĐT - Với tinh thần đoàn kết lương giáo, vươn lên phát triển kinh tế, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” cuộc sống của nhân dân Trúc Lâu, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã có bước đổi thay đáng kể.