Nâng cao chất lượng tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
- Cập nhật: Thứ ba, 29/12/2009 | 4:06:09 PM
YBĐT - Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Ngọc tại Hội nghị tổng kết 22 năm thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( khoá VI) về “ Củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” ở Yên Bái tổ chức ngày 29/12/2009.
UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 16 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc, phát huy tác dụng tích cực của Hội CTĐ giai đoạn 1987-2009.
|
Những năm qua thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tỉnh uỷ Yên Bái đã quán triệt đến cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc tổ chức quán triệt triển khai đến cơ sở và hướng dẫn việc học tập tới chi bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Nhờ vậy tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp được củng cố và không ngừng mở rộng, hoạt động từ thiện nhân đạo phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực. Hội Chữ thập đỏ các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm trợ giúp đột xuất cho trên 6.600 lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 4, 6 tỷ đồng. Trợ giúp hàng tháng cho 300 đối tượng, vận động đỡ đầu trẻ mồ côi, cung cấp xe lăn cho người tàn tật.
Vào các dịp lễ, tết hàng năm Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hàng nghìn người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da. Giúp đỡ trên 40 nghìn lượt người nghèo lương thực, thực phẩm và vật dụng, tiền mặt trên 8 tỷ đồng; xây mới sửa chữa hơn 240 ngôi nhà; tặng 4.000 số tiết kiệm tình nghĩa; giúp đỡ 57 nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn...
Cùng với đó Hội Chữ thập đỏ các cấp còn làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, sơ cấp cứu ban đầu, hiến máu nhân đạo, phòng ngừa ứng phó thảm hoạ, hợp tác quốc tế trong hoạt động nhân đạo... Các phong trào và hoạt động của các cấp Hội đã góp phần thiết thực vào ổn định đời sống và an sinh xã hội.
Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Ngọc đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Chữ thập đỏ các cấp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Chữ thập đỏ trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự quản lý chính quyền và sự phối hợp tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với hoạt động Chữ thập đỏ và hoạt động từ thiện nhân đạo. Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt chủ trương phát triển cơ sở hội trên địa bàn dân cư, đặc biệt là vùng khó khăn, phát huy tinh thần tự nguyện, tính xã hội trong hoạt động Chữ thập đỏ.
Hội chữ thập đỏ các cấp cần đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong việc thực hiện Luật hoạt động chữ thập đỏ, đẩy mạnh toàn diện công tác hội và phong trào chữ thập đỏ ở địa phương, cơ sở; tích cực đẩy mạnh tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, truyền thống “ Lá lành đùm lá rách” tham gia các phong trào từ thiện nhân đạo; duy trì và phát triển tốt các mối quan hệ, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước cho các chương trình nhân đạo tại địa phương...
Quỳnh Nga
Các tin khác
Bắt đầu từ ngày 1-1-2010, Luật Cán bộ, công chức (CBCC) có hiệu lực thi hành. Luật này sẽ thay thế cho Pháp lệnh CBCC ngày 26-12-1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung của Pháp lệnh CBCC năm 2000 và 2003. Phóng viên báo chí đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Công Luận, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, về một số nội dung chính của bộ luật này.
YBĐT - Mô hình "Thư viện xanh" của Trường tiểu học Ngô Gia Tự, huyện Lục Yên (Yên Bái) là một điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" đồng thời Trường còn làm tốt phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" của ngành giáo dục Yên Bái.
YBĐT - Công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở Lục Yên những năm gần đây gặp không ít khó khăn: số lượng đoàn viên luôn biến động; số thanh niên đi làm ăn xa đông, nhiều thanh niên không có việc làm và thu nhập không ổn định; một số lại có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.
Cấm hút thuốc lá nơi công cộng, bỏ án tử hình cho tám tội danh, tăng lương tối thiểu, thu thuế thu nhập đối với các nhà đầu tư chứng khoán, cấp, phát thẻ bảo hiểm y tế mới... là những nội dung sẽ được triển khai kể từ ngày 1 - 1 - 2010.