Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái: Nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự
- Cập nhật: Thứ ba, 5/1/2010 | 3:20:56 PM
YBĐT - Là tuyến khám và điều trị có chuyên môn cao nhất của ngành y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh trung bình hàng ngày tiếp nhận 500 bệnh nhân từ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh đến khám và điều trị, và hàng ngàn lượt người thường xuyên ra vào thăm và chăm sóc người bệnh.
Lực lượng bảo vệ nhắc nhở bệnh nhân bảo vệ tài sản trong các buồng điều trị.
|
Trước đây điện thoại, tiền và tư trang của người nhà bệnh nhân thường xuyên bị mất trộm. Trước thực trạng đó Ban giám đốc Bệnh viện đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự(ANTT), bảo vệ tính mạng và tài sản của người bệnh.
Ông Nguyễn Kiến Đào - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Những năm 2004 - 2005, trung bình mỗi năm xảy ra 50 đến 60 vụ việc liên quan đến ANTT trong bệnh viện, trong đó chiếm tới 50% số vụ việc là mất cắp máy điện thoại di động, còn lại là mất tiền, quần áo..., tình trạng bán hàng khu vực ngoài hàng rào bệnh viện cũng rất phức tạp.
Để ANTT được đảm bảo, Bệnh viện đã đầu tư gần 300 triệu đồng xây kín toàn bộ khu vực hàng rào, bổ sung lực lượng bảo vệ, Bệnh viện đã hợp đồng với Trung tâm Vệ sỹ STC tại Yên Bái. Lực lượng này có nhiệm vụ chính là ngăn ngừa, can thiệp và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm về tài sản, gây rối mất trật tự an ninh trong viện 24/24 giờ.”
Từ ngày 15 tháng 12 năm 2009, Bệnh viện thực hiện phát quần, áo cho người bệnh và cấp phát thẻ ra vào cho người nhà bệnh nhân ở lại chăm sóc người bệnh. Thời gian thăm bệnh nhân cũng theo quy định của viện: buổi trưa từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ; buổi chiều và tối từ 16 giờ 30 đến 21 giờ, Những người muốn ở lại chăm sóc người nhà phải được sự đồng ý của bệnh viện.
Là người có thâm niên và có nhiều kinh nghiệm làm công tác bảo vệ tại bệnh viện, ông Lê Xuân Hồng, tâm sự: “Đây là công việc thường xuyên xảy ra va chạm với nhiều đối tượng xấu, kể cả trường hợp nhiễm HIV/ AIDS”. Chúng ngang nhiên sử dụng ma tuý và thường ngồi ở cổng bệnh viện, khi thấy bệnh nhân nặng đến cấp cứu, chúng tiếp cận để móc ví, lấy điện thoại, đồng hồ hoặc tư trang cá nhân. Nhiều đối tượng dùng điện thoại liên lạc với người nhà bệnh nhân đòi tiền công, tiền thuê xe. Một thủ đoạn mà các đối tượng thường thực hiện là đóng giả khách đi thăm người bệnh. Đến các khoa, quan sát phòng nào có điện thoại cắm nạp, hoặc để đầu giường, sơ hở là lấy cắp.
Chị Trần Thị Thu - Phó trưởng Khoa Răng - Hàm - Mặt không khỏi bức súc nói: “Năm ngoái, chúng tôi tận mắt chứng kiến cảnh đối tượng cướp máy điện thoại của bệnh nhân, ban đêm, chúng thường ngồi ngay tại các bậc cầu thang tiêm chích ma tuý. Bây giờ Bệnh viện đã tăng cường lực lượng bảo vệ, bệnh nhân điều trị ở đây cũng yên tâm hơn”.
Đảm bảo ANTT trong bệnh viện là việc làm cần thiết. Thời gian tới bệnh viện cần hơn nữa sự phối hợp, giúp đỡ của chính quyền sở tại, Công an phường, Công an thành phố trong việc xử lý nghiêm đối tượng trộm cắp, nghiện ma tuý và các đối tượng thường xuyên gây rối trật tự công cộng, để Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
Trường Phong
Các tin khác
YBĐT - Trong 2 ngày 17, 18/12/2009, tại Hội nghị Công an toàn quốc, Công an tỉnh Yên Bái vinh dự được Bộ Công an tặng cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc". Đây là năm thứ tư liên tiếp Công an tỉnh nhận phần thưởng này cho những nỗ lực không ngừng của cán bộ, chiến sỹ(CBCS) trong phong trào thi đua "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
YBĐT - Sau gần một năm ra mắt và và đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Đồng cảm ở phường Yên Thịnh và CLB Chia sẻ ở xã Tân Thịnh - thành phố Yên Bái bước đầu đã đạt được những kết quả đáng mừng. Đây thực sự là tín hiệu vui. Phóng viên Báo Yên Bái đã có trao đổi với bà Lê Thị Hồng Hiệp - Giám đốc Trung tâm SUDECOM, Trưởng Ban điều hành Dự án.
YBĐT - Mục tiêu trọng tâm năm 2010 là giảm tỷ lệ sinh 0,3%o (tỷ suất sinh thô còn 18,91%o), tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm 0,5% so với năm 2009, tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai 71%...
YBĐT - Năm 2009, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái tham gia Hội thao Thể thao Quốc phòng Quân khu xếp thứ 4/21 đoàn; thi báo cáo viên giỏi Quân khu đạt loại khá; thi quân khí viên giỏi cấp quân khu đoạt giải Nhất toàn đoàn, giải nhì cá nhân; có 2 giáo viên giỏi cấp quân khu và thi giáo viên giỏi toàn quân đạt loại giỏi; tham gia Liên hoan phim, phóng sự truyền hình toàn quân giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 bằng khen...