Vì cuộc sống không bạo lực

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/1/2010 | 3:17:26 PM

YBĐT - Sau gần một năm ra mắt và và đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Đồng cảm ở phường Yên Thịnh và CLB Chia sẻ ở xã Tân Thịnh - thành phố Yên Bái bước đầu đã đạt được những kết quả đáng mừng. Đây thực sự là tín hiệu vui. Phóng viên Báo Yên Bái đã có trao đổi với bà Lê Thị Hồng Hiệp - Giám đốc Trung tâm SUDECOM, Trưởng Ban điều hành Dự án.

Trung tâm SuDeCom hỗ trợ mô hình nuôi gà với mức 2 triệu đồng/hộ.
Trung tâm SuDeCom hỗ trợ mô hình nuôi gà với mức 2 triệu đồng/hộ.

- Xin bà cho biết kết quả cơ bản sau gần một năm hoạt động của CLB Đồng cảm và CLB Chia sẻ?

Thời gian ra mắt và đi vào hoạt động của CLB Đồng cảm phường Yên Thịnh và CLB Chia sẻ xã Tân Thịnh đến thời điểm này vừa tròn 8 tháng. Tuy mới đi vào hoạt động, song có thể thấy những hiệu quả bước đầu đạt được là rất đáng phấn khởi: số lượng thành viên đảm bảo theo đúng kế hoạch của Dự án. Bên cạnh việc duy trì số lượng thành viên, các CLB đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng thành viên tham gia; hàng tháng tổ chức cho các thành viên sinh hoạt đều đặn, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của CLB, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu của Dự án cũng như quyền lợi của các thành viên.

Sau gần một năm triển khai hai mô hình CLB này trên địa bàn 2 xã, phường đã từng bước có hiệu quả thiết thực, khẳng định là chỗ dựa tin cậy, là nơi điều chỉnh những bức xúc, xoa dịu nỗi đau về thể xác và tinh thần của nạn nhân bạo lực gia đình, góp phần đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho những người bị bạo hành, những người bị nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Thái độ, hành vi ứng xử của cộng đồng đối với bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt các thôn, tổ, điểm dân cư đã có thay đổi về nhận thức về chống kỳ thị, phân biệt, đối xử với những bệnh nhân mang căn bệnh HIV/AIDS, tạo ra môi trường cộng đồng thân thiện, giúp họ có thêm nghị lực, tự tin vượt lên chính mình.

- Xin bà cho biết, việc duy trì và mở rộng quy mô hoạt động của các CLB sẽ được Dự án triển khai như thế nào? Ở cương vị là người điều hành Dự án, bà có suy nghĩ gì?

Tới đây, CLB Đồng cảm và CLB Chia sẻ tiếp tục duy trì hoạt động theo kế hoạch của Dự án là đến hết năm 2010. Với cương vị là Giám đốc Trung tâm SUDECOM và Trưởng ban Quản lý Dự án, tôi hy vọng và kêu gọi Dự án tiếp tục đầu tư cho các CLB này. Tuy nhiên, với tiền đề và nền tảng mà Dự án đã hỗ trợ, các CLB cần hoạt động trên tinh thần tự lực là chính.

Tôi rất hài lòng về sự phấn đấu của ban chủ nhiệm các CLB và tất cả các thành viên. Chúng tôi đã cố gắng làm việc trong suốt thời gian qua, những mong giúp cho những người chưa có nhiều cơ hội, kém may mắn vượt lên số phận, hoà nhập cộng đồng, tất cả vì mục tiêu "Vì cuộc sống không có bạo lực". Nhân dịp này, tôi mong muốn anh chị em trong câu lạc bộ hãy lạc quan hơn, cố gắng nhiều hơn nữa trong việc tham gia các hoạt động Dự án để giúp thêm nhiều người được đón nhận niềm vui cuộc sống.

- Xin cảm ơn bà!

Trần Minh (thực hiện)

Các tin khác
Tuyên truyền các biện pháp KHHGĐ cho chị em.

YBĐT - Mục tiêu trọng tâm năm 2010 là giảm tỷ lệ sinh 0,3%o (tỷ suất sinh thô còn 18,91%o), tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm 0,5% so với năm 2009, tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai 71%...

Phút giải lao trên thao trường. (Ảnh: Thanh Phúc)

YBĐT - Năm 2009, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái tham gia Hội thao Thể thao Quốc phòng Quân khu xếp thứ 4/21 đoàn; thi báo cáo viên giỏi Quân khu đạt loại khá; thi quân khí viên giỏi cấp quân khu đoạt giải Nhất toàn đoàn, giải nhì cá nhân; có 2 giáo viên giỏi cấp quân khu và thi giáo viên giỏi toàn quân đạt loại giỏi; tham gia Liên hoan phim, phóng sự truyền hình toàn quân giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 bằng khen...

Phụ nữ dân tộc Dao trong huyện khai thác vật liệu tại chỗ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn.

YBĐT - Từ một xã nghèo, kinh tế chậm phát triển, hôm nay những phụ nữ ở Yên Thắng (Lục Yên - Yên Bái ) đã có nhiều việc làm hiệu quả được cấp uỷ, chính quyền ghi nhận, góp phần để Yên Thắng từng bước thoát khỏi cái đói, cái nghèo và lạc hậu.

Bệnh nhân bảo hiểm y tế chờ làm thủ tục thanh toán.

Để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế bắt đầu từ ngày 1/1/2010, Bộ Y tế đã thống nhất với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế thực hiện một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục