Hội Cựu chiến binh huyện Trạm Tấu: Nêu gương sáng “bộ đội cụ hồ”
- Cập nhật: Thứ tư, 6/1/2010 | 2:42:29 PM
YBĐT - Hội Cựu chiến binh(CCB) huyện Trạm Tấu (Yên Bái) hiện có 590 hội viên sinh hoạt tại 16 cơ sở hội, trong đó có 25 chi hội, 18 phân hội. Do ở một địa bàn rộng, giao thông đi lại vất vả, hầu hết các xã thuộc diện khó khăn nên hoạt động của Hội CCB luôn gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cấp hội CCB huyện Trạm Tấu đã đoàn kết thống nhất, cùng nhau phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ.
Ông Đào Thương Chính- Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: “Củng cố và xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng, luôn luôn là nhiệm vụ được coi trọng hàng đầu. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng hội viên luôn tham gia học tập và nghiên cứu nghị quyết của Đảng để từ đó hiểu rõ các chính sách phát triển kinh tế, chính sách tôn giáo, dân tộc và pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết chuyên đề, Điều lệ Hội CCB Việt Nam... để thực hiện một cách nghiêm túc”.
Trong 5 năm qua (2004-2009), Hội CCB Trạm Tấu đã chú trọng tới công tác xây dựng kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh các phong trào thi đua làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Trước hết, là chú trọng tới công tác chính trị tư tưởng cho hội viên, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng và Nhà nước, của Hội CCB các cấp tới 100% cán bộ, hội viên; phối hợp với cơ quan, ban, ngành tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới 100% tổ chức cơ sở hội; tổ chức cho các hội viên ký cam kết thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức.
Ngoài ra, Hội còn kết hợp lồng ghép tuyền truyền vận động các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của Hội đến từng cơ sở như: phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các buổi tọa đàm về tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; vận động các hội viên gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, xây dựng nếp sống gia đình văn hoá lành mạnh. Nhờ vậy, các chi hội ở cơ sở đã phát huy truyền thống phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong vận động nhân dân đoàn kết tham gia các phong trào lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Cùng với các hoạt động xây dựng tổ chức hội, nhiều năm qua, Ban chấp hành Hội CCB huyện đã quan tâm và tìm hướng đi phù hợp để từng bước giảm thoát đói nghèo. Xây dựng các mô hình trang trại, phát triển kinh tế vườn đồi, chăn nuôi gia súc, gia cầm... được chọn làm hướng đi chủ đạo để tạo điều kiện giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho các hội viên và người dân.
Hội đã ký uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội vay vốn phát triển kinh tế gia đình với dư nợ trên 9 tỷ đồng; vốn vay 120 của Trung ương Hội 35 triệu đồng cho 810 hội viên vay. Các hội viên vay đều sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả, trong đó mua gần 400 con trâu, bò, dê, lợn và trên 1.500 con gia cầm, khai hoang 12.000m2 ruộng nước, 500m2 ao thả cá.
Hội có 22 hội viên kinh doanh tạo công ăn việc làm cho hàng trăm con em CCB và nhân dân trên địa bàn. Đến nay, đã có nhiều hội viên có mức thu nhập khá và giàu như: hội viên Đồng Văn Kết, với 50 hốc tre Bát Độ cho thu nhập 15 triệu đồng/ năm; hội viên Lò Văn Tiến đầu tư vào chăn nuôi trâu, bò cho thu nhập 20 triệu đồng/năm; hội viên Lò Văn Ổn có trên 2000 cây quế và trên 3,5 ha trồng gỗ pơ mu cho thu nhập hàng chục triệu đồng… Toàn Hội chỉ còn 159 hộ nghèo, không còn hội viên ở nhà dột nát.
Hội CCB huyện Trạm Tấu còn là nhân tố tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; động viên thanh niên làm tốt việc khám tuyển và gọi thanh niên nhập ngũ; gương mẫu xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân và hội viên. Hội có 100% số hội viên đủ tư cách, trong đó có 76% hội viên đạt tiêu chuẩn tiền phong gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
P.V
Các tin khác
YBĐT - Chúng tôi đến Nghĩa An - một xã mà gần như tất cả các dự án, chương trình phát triển kinh tế - văn hóa điểm của tỉnh Yên Bái đầu tư triển khai ở thị xã Nghĩa Lộ đều đưa về đây. Lý do đơn giản là xã luôn thực hiện thành công.
YBĐT - Ngày 4/1/2010, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai công tác năm 2010.
YBĐT - Nậm Có là xã vùng sâu của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Hạ tỷ lệ tăng dân số đang là vấn đề nan giải đối với Đảng bộ, chính quyền nơi đây.
YBĐT - Hưởng ứng cuộc vận động “Học sinh, sinh viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ” trong toàn ngành giáo dục, những năm gần đây, Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Yên Bái) đã đẩy mạnh việc lồng ghép giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TT ATGT) trong các tiết học cũng như các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tập thể, các giờ sinh hoạt cuối tuần… và chào cờ.