Yên Bái: Xoá nhà dột nát - thiết thực, hợp lòng dân
- Cập nhật: Thứ tư, 13/1/2010 | 9:25:49 AM
YBĐT - Những năm qua, thành phố Yên Bái đã có nhiều cố gắng triển khai xoá nhà dột nát cho hộ nghèo và hộ gia đình chính sách.
Thanh niên tình nguyện giúp dân dựng nhà.
|
Toàn thành phố đã giúp 96 hộ nghèo và 50 hộ chính sách sửa chữa và làm nhà mới, với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Hoạt động này đã góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo của thành phố, giúp hộ nghèo, hộ chính sách cải thiện nhà ở, ổn định cuộc sống để thoát nghèo.
Tuy nhiên, số nhà dột nát của các hộ chính sách và hộ nghèo ở địa bàn các phường còn khá nhiều, trong khi đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ chỉ thực hiện đối với cấp xã. Để tạo điều kiện cho các hộ nghèo của thành phố cải thiện về nhà ở, Ban Thường vụ Thành uỷ Yên Bái chủ trương ngoài việc hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng nghèo ở các xã theo Quyết định 167, cần quan tâm xoá nhà dột nát cho các hộ nghèo ở các phường và các hộ thuộc diện chính sách trên địa bàn thành phố. Qua khảo sát, thành phố có 213 căn nhà dột nát, trong đó hộ gia đình chính sách 27 nhà, hộ nghèo 186 nhà (các xã là 111 nhà, các phường 75 nhà).
Theo chủ trương của thành phố, mục tiêu năm 2010 sẽ xoá toàn bộ nhà dột nát ở các phường (đối với các xã thực hiện theo Quyết định 167) và hộ chính sách trên địa bàn thành phố. Kế hoạch làm nhà mới cho các hộ chính sách tập trung cho các xã, nhiều nhất là ở các xã: Tuy Lộc, Âu Lâu, Giới Phiên, mỗi xã 5 nhà; số hộ nghèo đề nghị làm nhà mới tập trung ở các phường Yên Ninh 22 nhà, Yên Thịnh 18 nhà, Nguyễn Phúc 8 nhà...
Để tất cả hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững, thành phố tiếp tục rà soát triển khai hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ gia đình theo đúng đối tượng. Thực hiện phương châm Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở, thành phố chỉ đạo chỉ thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với các hộ gia đình thuộc đối tượng đã có đất để làm nhà ở. Đối với các gia đình chưa có đất làm nhà ở hoặc có đất nhưng nằm trong khu vực thường xuyên bị thiên tai, sạt lở đất, không bảo đảm an toàn thì tuỳ khả năng, điều kiện của địa phương bố trí đất ở phù hợp mới thực hiện hỗ trợ làm nhà.
Từ năm 2006-2009, thành phố Yên Bái đã làm mới 37 nhà và sửa chữa 13 nhà cho hộ gia đình chính sách, với số tiền 352 triệu đồng; làm mới 35 nhà, sửa chữa 11 nhà cho hộ nghèo, với số tiền 212 triệu đồng. Trong năm 2009, thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đã tích cực triển khai hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà cho hộ nghèo ở các xã.
Theo kế hoạch, tổng nguồn vốn thực hiện trên 2,2 tỷ đồng, trong đó, ngân sách thành phố trên 863 triệu đồng; quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Tình nghĩa” của thành phố trên 300 triệu đồng, còn lại là nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ “Vì người nghèo” của xã, phường và huy động từ sự đóng góp của gia đình, cộng đồng... Như vậy, số tiền hỗ trợ từ các nguồn nêu trên đối với một hộ nghèo, hộ chính sách làm nhà mới từ 23 triệu đồng trở lên, sửa chữa nhà 10 triệu đồng trở lên.
Để đạt được mục tiêu đề ra, chính quyền thành phố đã lập ban chỉ đạo xoá nhà dột nát nhằm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và trực tiếp xây dựng, chỉ đạo triển khai kế hoạch xoá nhà dột nát cho hộ chính sách và hộ nghèo của địa phương. Ban chỉ đạo thành phố có kế hoạch, biện pháp chỉ đạo sát sao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tăng cường công tác tuyên truyền vận động đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “tình nghĩa”.
Các đơn vị thành viên căn cứ kế hoạch hỗ trợ xóa nhà dột nát hướng dẫn các xã, phường thực hiện thống kê, bình xét, tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ chính sách có khó khăn về nhà ở; theo dõi, giám sát thi công, cân đối nguồn ngân sách, kịp thời bố trí cho các địa phương thực hiện. Chính quyền xã, phường và các tổ dân phố phổ biến đến từng hộ dân cư trên địa bàn về chủ trương hỗ trợ xoá nhà dột nát của thành phố để mỗi gia đình ý thức đầy đủ về qui định, nguyên tắc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở.
Xoá nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách theo kế hoạch thành phố đặt ra là một chủ trương đúng đắn, cấp thiết, hợp lòng dân. Tin rằng các cấp, ngành địa phương sẽ quán triệt và triển khai tích cực, đạt hiệu quả thiết thực.
Huy Văn
Các tin khác
YBĐT - Bằng việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, xây dựng những mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, hỗ trợ về giống, phân bón, kỹ thuật... Hội Nông dân huyện Lục Yên đã tạo nên những chuyển biến sâu sắc trong đời sống các hội viên.
YBĐT - Chưa có năm nào như năm 2009, phong trào “Sạch nhà, đẹp bản” lại được Thị Đoàn Nghĩa Lộ tổ chức hết sức thiết thực và có hiệu quả.
Theo báo cáo của Trung tâm lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2009 số lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc giảm hơn 60% so với năm 2008.
Hôm nay (13/1), các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12, có nơi 5 - 7 độ, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ 14 - 17 độ. Trong đó, tại Hà Nội nhiệt độ thấp nhất xuống tới 10 - 13 độ, trời rét đậm.