Yên Bái quyết liệt phòng, chống cờ bạc lô đề

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/12/2019 | 8:12:59 AM

YênBái - Tháng 12/2018, UBND tỉnh Yên Bái ra Chỉ thị số 19 CT-UBND về việc đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô, đề và tăng cường hoạt động kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Yên Bái...

Đại diện Công an tỉnh và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái  ký Quy chế phối hợp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc lô đề tháng 12/2019.
Đại diện Công an tỉnh và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái ký Quy chế phối hợp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc lô đề tháng 12/2019.

Tính từ năm 2017 đến năm 2019, lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý 366 vụ, 1.882 đối tượng; khởi tố 84 vụ, 411 bị can; xử phạt hành chính 1.321 đối tượng về hành vi đánh bạc; trong đó, 150 vụ đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề (lô đề), 70 đối tượng là đại lý của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái (Công ty Xổ số Yên Bái). Số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề trên 4,8 tỷ đồng.


Điển hình trong năm 2019, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ một số vụ đánh bạc có quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia, như: vụ mua bán lô đề xảy ra ngày 8/1/2019 tại thôn 8, xã Khánh Hòa (Lục Yên). 

Khi đó, Phòng PC02, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Trịnh Văn Lương, sinh năm 1961, làm đại lý bán lẻ của Công ty Xổ số Yên Bái. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố bị can Trịnh Văn Lương và 10 bị can khác về tội đánh bạc, xác định số tiền các đối tượng dùng đánh bạc là trên 380 triệu đồng. 

Đặc biệt, ngoài việc Lương thực hiện đánh bạc với các đối tượng trên địa bàn tỉnh, bị can còn thực hiện hành vi chuyển số lô đề cho các đối tượng trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai và trong số 11 bị can bị khởi tố có 7 bị can cư trú tại huyện Bảo Yên. 

Tiếp đến, ngày 25/6/2019, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Giang, sinh năm 1989 tại thôn Ngòi Hóp, xã Báo Đáp (Trấn Yên) về hành vi mua bán lô đề; qua đó, khởi tố bị can Phạm Văn Giang và 14 đối tượng khác về tội danh đánh bạc với số tiền sử dụng đánh bạc trên 700 triệu đồng.

Trên thực tế, bên cạnh các hoạt động xổ số kiến thiết (XSKT) của Nhà nước, tệ nạn cờ bạc núp bóng hình thức lô đề, dựa trên hình thức lợi dụng kết quả phát hành xổ số của Nhà nước để đánh bạc, tổ chức đánh bạc ngày càng tinh vi hơn với cơ chế linh hoạt, sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (như qua nhắn tin, gọi điện thoại trực tiếp, qua các ứng dụng Facebook, Zalo...) để mua bán lô đề. 

Các đối tượng là chủ lô đề câu kết tạo thành mạng lưới không chỉ trong phạm vi huyện, thị xã, thành phố hay trong tỉnh mà thậm chí là liên tỉnh, gây khó khăn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, do các dấu tích bị xóa và không có cơ sở để khẳng định việc các đối tượng đánh bạc. 

Đặc biệt, việc mua bán lô đề với mức hoa hồng, trả thưởng cao hơn xổ số của Nhà nước nên có sức hấp dẫn người chơi và cả người làm đại lý cho Công ty Xổ số Yên Bái. Kéo theo đó là những hệ lụy xã hội phức tạp như tín dụng đen, cầm đồ, xiết nợ thuê, trộm cắp, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, thậm chí là giết người... 

Tháng 12/2018, UBND tỉnh Yên Bái ra Chỉ thị số 19 CT-UBND về việc đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô, đề và tăng cường hoạt động kinh doanh phát hành XSKT trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Theo đó, chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của các tổ chức, cá nhân cùng các chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về hiểu rõ tác hại, hậu quả của tệ nạn lô đề. 

Phải khẳng định, hoạt động kinh doanh phát hành XSKT tại tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò là công cụ quản lý của Nhà nước nhằm đáp ứng, phục vụ nhu cầu giải trí, vui chơi có thưởng của nhân dân, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, huy động sự đóng góp của nhân dân đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục và xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn. 

Nhằm quyết liệt hơn nữa trong phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm cờ bạc dưới hình thức mua bán lô đề, tháng 12/2019, Công ty Xổ số Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức mua bán lô đề. 

Qua đó, các đơn vị, địa phương phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân không tham gia, chứa chấp các hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức; tích cực phát hiện, tố giác tội phạm liên quan tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề. 

Kiên quyết không để tồn tại các điểm, tụ điểm, đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân; đồng thời, thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 trên địa bàn. 

Vũ Đồng

Tags Xổ số Yên Bái đánh bạc tệ nạn cờ bạc tụ điểm đường dây đánh bạc hoa hồng trả thưởng

Các tin khác
Bị cáo Lê Nam Trà.

Cựu Chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà mong được khoan hồng vì đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận được. Cựu Tổng Giám đốc Cao Duy Hải bày tỏ xúc động vì những chia sẻ nhận được trong cơn hoạn nạn. Cựu Phó Tổng Giám đốc Phạm Thị Phương Anh thì mừng vì 8.900 tỷ đồng được trả lại để những người liên quan được nhẹ tội…

Số tang vật 18kg ma túy đá và 30 bánh heroin bị thu giữ tại cơ quan công an.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam do các đối tượng người Lào cầm đầu.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son xin lỗi Đảng, nhân đân về những sai phạm mình gây ra.

Sáng ngày 24-12, ngày làm việc thứ 7 phiên xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone (MobiFone) và các đơn vị liên quan. Sau phần tranh tụng, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.

Người dân cung cấp thông tin cho cán bộ Công an xã Pá Hu.

Pá Hu là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu, trước đây từng là thủ phủ của cây thuốc phiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục