Bắc Giang: Triệt phá đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/9/2022 | 7:32:43 AM

Tổ chức đánh bạc trên mạng trị giá khoảng 20 tỷ đồng, 4 đối tượng tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang bị công an bắt giữ để điều tra, xử lý.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Báo Nhân dân)
Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Báo Nhân dân)

Ngày 22/9, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện và triệt phá một đường dây đánh bạc trên không gian mạng internet.

Đường dây đánh bạc này do Lê Văn Mạnh, sinh năm 1983, trú tại thôn Sơn Đình 1, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cầm đầu.

Từ tháng 02/2019 đến nay, Lê Văn Mạnh đã tạo lập và sử dụng tài khoản đại lý cấp 2 trong ứng dụng M88 để thực hiện hành vi mua bán điểm ảo (tiền ảo trong trò chơi) với tổng số điểm ảo giao dịch trong tài khoản của Lê Văn Mạnh là hơn 24,3 tỷ đồng, tương đương với số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 20 tỷ đồng.

Ngày 20/9/2022, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam bắt giữ 4 đối tượng gồm: Lê Văn Mạnh; Hoàng Quang Chiến (sinh năm 2003, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Lê Văn Tuấn (sinh năm 1986, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Trương Văn Ngọc (sinh năm 1991, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về hành vi đánh bạc trên không gian mạng.

Hiện, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam đấu tranh, mở rộng.

(Theo VTV)

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục