Yên Bái: Thi hành án trên 2.990 vụ việc

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/7/2023 | 10:59:15 AM

YênBái - 6 tháng đầu năm, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh Yên Bái đã bám sát cá nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đại phương và kế hoạch của từng đơn vị, đồng thời khắc phục khó khăn để triển khai đồng bộ các mặt công tác.

Lực lượng liên ngành tiến hành tiêu hủy sản phẩm pháo nổ, pháo hoa trong dịp cao điểm.
Lực lượng liên ngành tiến hành tiêu hủy sản phẩm pháo nổ, pháo hoa trong dịp cao điểm.

Theo báo cáo của ngành từ 01/10/2022 đến 31/3/2023, toàn tỉnh đã thi hành án xong về việc được 1.593 việc, đạt 64,08% (tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2022); thi hành xong về tiền được 1.397 việc, đạt 19,46% (tăng 1,38% so với cùng kỳ năm 2022). Kết quả thi hành về tiền: Đã thi hành xong trên 41 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 19,46% (tăng 1,36% so với cùng kỳ năm 2022). 

Các cơ quan thi hành án tỉnh Yên Bái ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 16 trường hợp bằng với cùng kỳ năm 2012, trong đó có 6 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành, tăng 4 trường hợp so với năm 2022; 10 việc cưỡng chế không huy động lực lượng; số việc cưỡng chế thành công 16 việc.

6 tháng đầu năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh không tiếp nhận bản án có nội dung phải theo dõi và buộc phải thi hành án hành chính của Tòa án nhân dân hai cấp.

Cùng với đó, ngành thi hành án tỉnh đã xây dựng, công khai và nghiêm túc thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng. Số lượt tiếp công dân của Thủ trưởng đơn vị 20 lượt, tương ứng 20 người. Số lượt tiếp công dân được 55 lượt, trong ứng 55 người. Đã tiếp nhận 25 đơn thư khiếu nại; thụ lý giải quyết 7 việc; tiếp nhận 18 đơn tố cáo; thụ lý giải quyết 3 việc. 

Hoài Văn

Các tin khác
Các fanpage có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác với thông tin tuyển chiến sỹ nhí tham gia chương trình của VTV trên mạng xã hội.

Hình minh họa: Bộ Công an

3 nhóm lừa đảo chính với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam, nhắm vào các nhóm đối tượng là người cao tuổi, trẻ em, sinh viên/thanh niên, các đối tượng công nhân/người lao động, nhân viên văn phòng.

Người dân khi phát hiện tiền giả và đối tượng sử dụng, tiêu thụ, vận chuyển tiền giả thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Đội CSHS Công an huyện Văn Yên họp triển khai chuyên án.

Một trong những vụ án nổi bật Công an huyện Văn Yên triệt phá là vụ án "Đưa hối lộ và nhận hối lộ” xảy ra tại Trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đề nghị truy tố 34 bị can với số tiền đưa và nhận hối lộ trên 10 tỷ đồng, tạo sự lan tỏa với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục