Yên Bái tiêu hủy hàng trăm lít dầu nhờn giả mạo nhãn hiệu castrol

  • Cập nhật: Thứ bảy, 14/10/2023 | 9:31:13 AM

YênBái - Tỉnh Yên Bái vừa giám sát tiêu hủy 270 lít dầu nhờn giả mạo nhãn hiệu. Đây là một trong những vụ vi phạm về xăng dầu với số lượng lớn được phát hiện tại tỉnh.

Các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái giám sát tiêu hủy hàng trăm lít dầu nhờn giả mạo nhãn hiệu castrol
Các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái giám sát tiêu hủy hàng trăm lít dầu nhờn giả mạo nhãn hiệu castrol

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, ngày 10/10/2023 tại nhà máy xử lý chất thải của Công ty TNHH Yến Ngọc YB, địa chỉ tại Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, các lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy 270 lít dầu nhờn giả mạo nhãn hiệu Castrol.

Trước đó, ngày 22/7/2023, Đội quản lý thị trường số 2 đã phối hợp kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Đặng Quốc Toản, địa chỉ tại tổ dân phố Phúc Xuân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Qua kiểm tra, phát hiện tại hộ kinh doanh đang bày bán 15 thùng (270 lít) dầu nhờn giả mạo nhãn hiệu Castrol.

Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Đặng Quốc Toản về hành vi Buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và trình UBND tỉnh Yên Bái ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy 270 lít dầu nhờn giả mạo nhãn hiệu.

Trước đó, Tổng cục Quản lý thị trường cũng cho biết, trong 9 tháng năm 2023, xăng dầu là một trong những mặt hàng trọng tâm, trọng điểm được lực lượng kiểm tra, rà soát.

Trong 9 tháng, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra trên 2.220 vụ đối với các loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu, xử lý trên 630 vụ, tổng số tiền xử phạt trên trên 23,5 tỷ đồng với các hành vi vi phạm chủ yếu như: không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối; bán xăng dầu ngoài hệ thống phân phối; Buôn bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; Kinh doanh xăng dầu mà không có Giấy phép; không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan có thẩm quyền; Nhân viên không được tập huấn, đào tạo và cấp Giấy chứng nhận theo quy định...

Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, từ nay đến hết năm 2023, nhất là trong cao điểm cuối năm, lực lượng Quản lý thị trường cả nước sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm. Đặc biệt, tập trung xử lý các đối tượng đầu nậu, các kho, bãi lớn tập kết hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, vi phạm an toàn... trong đó, chú trọng kiểm tra những mặt hàng trọng tâm, có lượng tiêu dùng cao như: xăng dầu, thực phẩm, đường cát, thuốc lá...

(Theo Công thương)

Tags Yên Bái tiêu hủy dầu nhờn nhãn hiệu castrol

Các tin khác
Ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trong phiên tòa của một vụ án khác.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 8 nguyên lãnh đạo sở, ngành bị khởi tố, điều tra do có sai phạm về đất đai liên quan đến dự án Mường Thanh ở Nha Trang.

Những cây quế 9 năm tuổi của gia đình anh Đàm Văn Trường, thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên bị kẻ gian bóc trộm.

Thời gian gần đây, nạn trộm cắp vỏ quế diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, gây bức xúc, nhức nhối trong nhân dân. Dù tình trạng này diễn ra nhỏ lẻ, rải rác nhưng kéo dài đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn cũng như ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế của nhiều hộ gia đình.

Quang cảnh buổi Hội thảo.

Ngày 12/10, Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo "Định hướng xác định rào cản trong tiếp cận trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Yên Bái" với sự tham dự của đại diện Ngân hàng thế giới tại Việt Nam; lãnh đạo Cục TGPL; lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên; trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng TGPL; các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện phòng tư pháp các địa phương.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước nói chung và trên địa bàn thành phố Yên Bái nói riêng, nhóm đối tượng phạm tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” đã và đang gây bức xúc dư luận xã hội, mang lại nhiều hệ lụy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục