Bắt, khám xét Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, Thái Bình

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/10/2024 | 1:59:37 PM

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Vũ Văn Hạnh, Phó chủ tịch UBND huyện Hưng Hà.
Ông Vũ Văn Hạnh, Phó chủ tịch UBND huyện Hưng Hà.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn, Cơ quan CSĐT đã tiến hành tống đạt các quyết định đối với ông Vũ Văn Hạnh (54 tuổi trú huyện Hưng Hà), Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến các vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai tại tỉnh Thái Bình, mà các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ và xử lý.

Trước đó, ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiên Phong (49 tuổi, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà).

Cùng bị khởi tố, bắt giam với Phong còn có Trần Thị Hải (47 tuổi, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà); Nguyễn Anh Hoàn (45 tuổi, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà); Trần Đức Quang (40 tuổi, lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hưng Hà).

Đến ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Dương (58 tuổi, Phó Giám đốc Sở KH&CN Thái Bình, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà).

Tiếp đó, ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Đoàn Đức Thiều (46 tuổi, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Hưng, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà, để tiếp tục điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà cũng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam các bị can: Ông Nguyễn Văn Ba (54 tuổi, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng; ông Phan Văn Luấn (48 tuổi, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), cán bộ, công chức địa chính xã Hùng Dũng, nguyên cán bộ, công chức địa chính xã Đoan Hùng và ông Mai Văn Chướng (42 tuổi, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Giám đốc Công ty TNHH New Future, để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ từ cấp huyện đến cấp thôn ở huyện Hưng Hà, liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(Theo TPO)

Các tin khác
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố tại toà.

Sau hơn 2 tuần xét hỏi, ngày 4/10, phiên toà xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm đã bước vào phần tranh luận. Luận tội đối với các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã đề nghị HĐXX tuyên mức mức án chung thân về tội lừa đảo đối với bà Trương Mỹ Lan.

Công an Hạ Hòa giải cứu cháu bé an toàn. Ảnh CA

Công an huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ vừa giải cứu cháu bé 5 tuổi bị người bệnh tâm thần khống chế bằng dao.

Nhiều hình ảnh về Quân đội nhân dân Việt Nam, Cột cờ Hà Nội được in trái phép trên nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại một cửa hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc

Trước nguy cơ "tour 0 đồng" tái diễn, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cảnh báo những hệ lụy về loại hình du lịch tai tiếng, gây nhức nhối tại địa phương này trong nhiều năm qua.

Bị can Vũ Hồng Quang (ảnh trái, nguyên Phó Phòng vận tải Hàng không, Cục hàng không Việt Nam, Bộ GTVT) được ghi nhận đã nộp khắc phục 8 tỷ đồng. Bị can Trần Tùng (nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) đã nộp khắc phục 700 triệu đồng.

Trong giai đoạn 2 của vụ án "chuyến bay giải cứu", bị can Vũ Hồng Quang (nguyên Phó Phòng vận tải Hàng không, Cục hàng không Việt Nam, Bộ GTVT) được ghi nhận là người đã nộp khắc phục nhiều nhất với số tiền 8 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục