Xét xử đường dây cá độ bóng đá chuyên nghiệp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/2/2008 | 12:00:00 AM

Ngày 21-2, TANDTP đã mở phiên tòa xét xử Ngô Tiến Dũng (tức Lai Thành Hữu, Dũng Kiều, SN 1961, trú ở ngõ 67, đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ) và 12 đồng phạm trong đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia theo điều 248, 249 Bộ luật hình sự.

Trong số đồng phạm của Dũng Kiều có những tay khét tiếng cờ bạc như Nguyễn Ngọc Quang (SN 1961, trú ở 89 Hàm Tử Quan, Phúc Tân, Hoàn Kiếm), Nguyễn Thành Chơn (SN 1969, trú ở C4 Trấn Não, Bình An, quận 2 TP Hồ Chí Minh)…đều bị xét xử về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là đường dây cá độ và tổ chức cá độ đá bóng quy mô rất lớn với mạng lưới chân rết ở khắp các tỉnh, TP trong cả nước, trong đó đặc biệt phát triển ở Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh.

Theo cơ quan điều tra, chủ mưu trong vụ án là Ngô Tiến Dũng- một tên lưu manh chuyên nghiệp từng bị bắt về tội trộm cắp tài sản hồi năm 1987. Sau khi bị tạm giữ chưa đầy 24 giờ, Dũng đã cùng một số tay chân tham gia đánh chết một người trong phòng tạm giam. Trong khi được tại ngoại chờ xét xử, Dũng đã vượt biên trốn ra nước ngoài vào năm 1988. Trải qua trại tỵ nạn ở nhiều nước, năm 2002, Dũng nhập quốc tịch Canada, thay đổi lý lịch, lấy tên là Lai Thành Hữu. Tháng 10/2004, Dũng quay trở lại Việt Nam nhưng không ra đầu thú mà tham gia tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet với một Cty ở Hồng Kông là Singge Bet 3 và Cty A Tat ở Campuchia thông qua mạng 789, 818, 1888. Tiền thắng, thua được thanh toán bằng 2 hình thức: vợ Dũng là Carmen Lee ở Hong Kong trực tiếp thanh toán với Cty hoặc thanh toán qua tài khoản của Dũng. Đường dây của Dũng “Kiều” thu hút lượng lớn con bạc tới đặt cửa cá độ bóng đá các giải đấu quốc tế, trong đó Nguyễn Ngọc Quang là "cộng sự" đắc lực nhất. Quang được giao chốt sổ hàng ngày, tổng hợp kết quả thắng thua cùng tiền cá độ, báo cáo cho Dũng cùng một số người khác.

Tính từ tháng 10/2004 đến khi bị bắt, chỉ tính riêng bảng kê thu được tại nơi ở của Dũng, tổng số tiền cá độ bóng đá của Dũng và đồng bọn qua mạng 798 là 10.326.856 USD (tương đương gần 164 tỷ đồng Việt Nam). Trong đó, Dũng được  hưởng mức lợi khoảng 4 tỷ đồng)

Ông Nguyễn Đình Phúc, chủ tọa phiên tòa cho biết, nếu không có gì thay đổi, ngày 22/2 tòa sẽ tuyên án.

(Theo HNMĐT)

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục