Công an thành phố đã nhanh chóng tổ chức điều tra truy xét, tại hiện trường cơ quan công an thu được 1 đôi dép lê giả da, 1 mũ bảo hiểm đi xe mô tô trong lúc bỏ chạy đối tượng để lại. Một số nhân chứng cho biết: Đối tượng là thanh niên, điều khiển xe Wave An pha màu xanh, biển kiểm soát 21-T7-3..., đối tượng bỏ chạy về phía xã Hợp Minh - Trấn Yên. Nạn nhân là bà Trần Thị Huyền, sinh năm 1943 trú tại thôn 6, xã Hợp Minh đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vào ngày 17/8/2008.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tinh thần kiên quyết đưa kẻ phạm tội ra pháp luật, đến ngày 17/8/2008, Công an thành phố đã triệu tập Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1990, trú tại thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, Trấn Yên đến trụ sở làm việc. Trước cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Hùng đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội: 20h30 phút ngày 14/8/2008, Hùng điều khiển xe mô tô, biển kiểm soát 21-T7-3980 đi một mình từ hướng thành phố Yên Bái sang xã Hợp Minh, Trấn Yên. Đến gần giữa cầu Yên Bái thuộc địa phận tổ 48, phường Hồng Hà thì Hùng phát hiện thấy bà Huyền đi bộ cùng chiều phía trước. Do khoảng cách gần, Hùng không kịp xử lý đã đâm xe mô tô vào phía sau người bà Huyền, làm bà Huyền ngã xuống lòng đường. Xe mô tô và Hùng bị ngã đè lên bà Huyền. Do hoảng sợ, Hùng đã dựng xe mô tô lên rồi phóng xe về nhà...
Xét hành vi điều khiển xe mô tô của Nguyễn Mạnh Hùng không có giấy phép lái xe theo quy định, gây tai nạn rồi bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng là chết người, đã vi phạm vào Khoản 9, 14 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ; dấu hiệu phạm tội với tính chất và mức độ rất nghiêm trọng; ngày 18/8/2008, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hùng.
Đây là bài học nghiêm khắc đối với những kẻ coi thường pháp luật, không chấp hành luật giao thông.
Nguyễn Chí Dân
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu