Bản án cho những kẻ lưu hành tiền giả

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/2/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Sinh ra và lớn lên ở vùng quê trung du thuộc xã Thanh Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Chiệu đã lập gia đình và đã có 2 người con. Có trong tay nghề sửa chữa điện lạnh, công việc ổn định quanh năm, vợ làm nghề may, thu nhập của gia đình cũng khá hơn một số bạn bè cùng trang lứa. Nhưng không bằng lòng với cuộc sống thực tế, với bản tính ham chơi, “yêu” cờ bạc, Chiệu bỏ bễ công việc gia đình để lao vào cuộc làm giàu bất chính, cách làm ăn của Chiệu là dùng vốn của người khác để môi giới hưởng hoa hồng.

Khoản 1, Điều 180 Bộ luật Hình sự qui định: "Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả  thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm".

Cứ có 45 nghìn tiền thật thì đổi được 1 trăm nghìn tiền giả. Sự việc bắt đầu từ tháng 8/2003, vào một lần Thưởng đến nhà Huân chơi và gặp Vũ Hoàng Anh tại đó. Sau những lần cạch chén “huynh đệ, bằng hữu”,  Huân đặt vấn đề với Thưởng “Mày hay đi Lạng Sơn, mày có biết ai bán tiền giả không ?”. Thưởng đồng ý gật đầu nhận lời và nói “Tao sẽ mách cho mày  một địa chỉ tin cậy ”.

Ngay sau đó tại nhà Chiệu, các ý tưởng “làm ăn lớn” đã gặp nhau. Chiệu điện cho Thanh là người chuyên buôn bán tiền giả, trú tại Tề Lỗi, Yên Lạc (Vĩnh Phúc) để liên hệ mua bán. Hai bên thống nhất nhau về giá cả và số lượng trao đổi. Vào khoảng ngày 26, 27 tháng 7 năm 2003, Thanh điện cho Chiệu mang 5 triệu đồng để nhận 10 triệu tiền giả, thời gian và điểm trao đổi vào lúc 20h tối ngày mùng 1 tháng 8 (âm lịch) tại trạm biến thế nơi giáp ranh 2 xã Bình Dương và Tề Lỗi thuộc huyện Lập Thạch. Sau khi nhận đủ số tiền giả trên chúng về chia nhau để tiêu thụ, Thưởng nhận 2 triệu và bán lại cho Huân 7 trăm nghìn đồng số tiền 2 triệu trên, Thưởng và Huân đã tiêu thụ hết. Anh nhận tiêu thụ 8 triệu, sau đó Anh bán lại cho Huân 1,2 triệu; Trang 3 triệu. Do số tiền mệnh giá 1 trăm nghìn đồng có số sêri bị sai lệch nên Anh đã đốt đi 13 tờ tiền có mệnh giá 1 trăm nghìn đồng.

Số tiền còn lại chúng nghĩ, nếu cứ mua bán, đổi trác ở quê thì dễ bị phát hiện nên Anh rủ Trang lên thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) để tiêu thụ.

Đặt chân đến thị xã Nghĩa Lộ vào ngày 09 tháng 09 năm 2003, với số tiền là 3 triệu 6 trăm nghìn đồng tiền giả, chúng nghĩ sẽ kiếm được khoản lời kha khá. Kế hoạch vạch  ra để thực hiện nhưng không thành khi chúng mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Vụ án về lưu hành tiền giả đã khép lại, tại bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái, 4 bị cáo là: Nguyễn Văn Huân, Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Văn Thưởng và Lê Thị Trang đã bị xét xử với tội danh “Lưu hành tiền giả”, được quy định tại khoản 1, Điều 180 Bộ luật Hình sự, hiện tại 4 bị cáo đã ra tù trở về địa phương sinh sống. Còn Nguyễn Văn Thanh là người cung cấp mua bán tiền giả khi cơ quan điều tra đề nghị khởi tố vụ án được xác định đã chết do tai nạn giao thông vào ngày 26/12/2003, tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Dương Văn Chiệu là đối tượng môi giới hưởng hoa hồng 5 trăm ngàn đồng trên 10 triệu đồng tiền giả khi nghe tin đồng bọn bị bắt, để chạy tội hắn đã bỏ trốn khỏi địa phương, nhằm trốn tránh Lệnh truy nã của Công an tỉnh Yên Bái. Đến ngày 10/ 01/ 2008, Chiệu đã bị bắt giữ, đưa ra xét xử với tội danh “Lưu hành tiền giả”. Bản án dành cho Chiệu là 5 năm tù. Đây là cái giá phải trả cho tham vọng làm giàu bất chính.

Lê  Hồng

Các tin khác

Đây là vụ án lớn nhất về ma tuý do công an tỉnh Hà Nam phá được trong năm 2009.

Trong những ngày Tết, lực lượng công an đã xử lý nhiều trường hợp đốt pháo. Trong số đó, có một số đối tượng đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

YBĐT - Sinh năm 1969, 40 tuổi đời nhưng đây đã là lần thứ 7 Lưu Xuân Hải - trú tại tổ 2, phường Yên Thịnh (thành phố Yên Bái) phải ra trước vành móng ngựa chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trong dịp tết.

YBĐT - Trong năm 2008 Công an phường Hồng Hà đã lồng ghép tại 100 hội nghị của phường, của tổ dân phố tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ ANTQ với trên 4.000 lượt người tham dự. Công an phường còn tổ chức phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh và phòng chống tội phạm ở 56/56 tổ dân phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục