Xuất hiện tội phạm buôn bán nội tạng
- Cập nhật: Thứ ba, 3/3/2009 | 12:00:00 AM
Đây là những phát hiện mới của Tổng cục Cảnh sát về tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ trong năm vừa qua. Theo đó, trong năm 2008, cả nước phát hiện 375 vụ buôn bán phụ nữ trẻ em, với 718 đối tượng, lừa bán 981 nạn nhân, tăng 1,6% về số vụ, 5,4% số đối tượng và 4,5% số nạn nhân so với năm 2007.
Đáng lo ngại, đã xuất hiện loại tội phạm buôn bán trẻ sơ sinh, trẻ trong bào thai, buôn bán phủ tạng, một số vụ buôn bán nam giới và chiếm đoạt bắt cóc trẻ em.
Đặc biệt, lực lượng chức năng đã phát hiện có dấu hiệu phạm tội buôn bán trẻ em trong vụ một số đối tượng ở Nam Định lợi dụng kẽ hở của pháp luật thu gom hơn 253 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, đưa vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi rồi lập hồ sơ giả, đưa trẻ ra nước ngoài làm con nuôi.
Không chỉ vậy, tình hình phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài và các vụ môi giới hôn nhân bất hợp pháp vẫn chưa có dấu hiệu giảm, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam.
Chỉ tính riêng tại TPHCM, các cơ quan chức năng đã phát hiện, ngăn chặn 21 vụ môi giới hôn nhân trái pháp luật, với hơn 1.000 phụ nữ từ các tỉnh bị thu gom để người nước ngoài xem mặt chọn vợ.
(Theo SGGP)
Các tin khác
Cặp tình nhân hiện vẫn đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội đã nhiều lần tổ chức theo dõi, trộm khoá các xe máy đắt tiền, sau đó lấy trộm xe máy. Hai đối tượng này vừa bị công an Hà Nội bắt giữ.
Ngày 27-2, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Hòa (SN 1968, ở phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh) mức án 20 năm tù vì tội "giết người". Ngoài ra, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 34 triệu đồng.
Ngày 27.2, đại diện cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc (UNODC) tại VN thông báo vào đầu tháng 3.2009 sẽ phối hợp với Bộ Công an tổ chức tập huấn phiên tòa xét xử tội phạm về rửa tiền.
YBĐT - Chứng kiến Ngô Quang Kiên và Trần Thị Khánh Ly (đều trú tại tổ 51, phường Nguyễn Thái Học - thành phố Yên Bái) đứng trước vành móng ngựa chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhiều người không khỏi giật mình bởi họ còn quá trẻ. Kiên sinh năm 1986, khi bị bắt mới 22 tuổi đầu, còn Ly sinh năm 1990 khi bị bắt cô còn đang tuổi vị thành niên. Nhìn gương mặt sáng sủa, non nớt của hai bị cáo, không ai có thể ngờ họ là những con nghiện và là tội phạm ma tuý.