Sử dụng trái phép thiết bị gây nhiễu có thể bị phạt 70 triệu đồng
- Cập nhật: Thứ năm, 23/4/2009 | 12:00:00 AM
Thủ tướng Chính phủ đã có quy định về việc “Quản lý dụng cụ thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào”. Theo đó, nghiêm cấm các đối tượng không thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng thiết bị gây nhiễu, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt.
Cụ thể: Sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép có thể bị xử phạt mức cao nhất là 15 triệu đồng; sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện gây can nhiễu có hại có thể bị xử phạt ở mức cao nhất 70 triệu đồng; nhập khẩu, sản xuất thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, không có giấy phép có thể bị xử phạt ở mức cao nhất là 50 triệu đồng và tịch thu tang vật.
(Theo SGGP)
Các tin khác
YBĐT - Lãnh đạo Công an huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tặng giấy khen cho 4 cá nhân thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH và Công an xã Sơn Thịnh đã lập công xuất sắc trong vụ án này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C15), Bộ Công an vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét đối với ông Vũ Ngọc Toàn (SN 1968) nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại dầu khí Toàn cầu (GP Bank), Trần Anh Tuấn (SN 1979) Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng GP Bank và Nhữ Đình Hiếu (SN 1980) Chuyên viên quan hệ khách hàng GP Bank về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 BLHS.
Chiều 17/4, HĐXX phúc thẩm vụ án buôn lậu thuốc lá tại Cty Thiên Lợi Hòa đã tuyên án.
YBĐT - Đang ở độ tuổi đến trường nhưng Lê Kính Thảo, sinh năm 1992; Lê Khương Duy, sinh năm 1991 và Vương Quý Cường, sinh năm 1993 chỉ vì 19 ngàn đồng rủ nhau đi “xin đểu” đã bị phạt tù, để rồi khi biết hối hận thì tất cả đều đã quá muộn.