Băng cướp sử dụng súng K54 hầu tòa

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/4/2009 | 12:00:00 AM

Từ ngày 23 đến 28-4, TAND TPHCM đưa ra xét xử vụ án giết người; cướp tài sản; cướp giật tài sản; trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm đối với Huỳnh Văn Hòa (SN 1969, không chỗ ở ổn định) và đồng bọn (20 người) từng sử dụng súng K54 gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn TPHCM trong thời gian từ đầu tháng 6-2004 đến cuối tháng 1-2006. Đây được xem là vụ án điểm của TP.

Cướp giật, trộm cắp, lừa đảo


Đầu năm 2004, Huỳnh Văn Hòa cùng với Dương Thanh Tân (Tân Đoản) sang Campuchia mua một khẩu súng K54 và 9 viên đạn, với giá 160 USD. Sau khi có súng, Hòa và đồng bọn (22 tên, trong đó có 2 tên đã chết trước khi vụ án được đưa ra xét xử) bắt đầu thực hiện các vụ cướp.


Đầu tiên là vụ cướp xe Dylan vào ngày 5-8-2004. Khoảng 23 giờ, Hòa, Tân và Nguyễn Thanh Tùng (Bi) hẹn gặp nhau tại quán cà phê của Huỳnh Văn Sang (Sơn Đảo) ở quận Bình Thạnh.

Đến khoảng 2 giờ ngày 6-8-2004 cả ba phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Mỹ  (SN 1982, quận Bình Thạnh) điều khiển xe Dylan chở chị Lê Thị Bích Chiêu chạy ngang. Tùng chở Hòa và Tân bám theo đến trước Trung tâm TDTT quận Phú Nhuận thấy vắng người qua lại, liền ép xe chị Mỹ vào lề. Tân dùng súng K54 uy hiếp còn Hòa chạy đến cướp xe Dylan.


Cùng thủ đoạn chặn đầu xe, rút súng uy hiếp, từ ngày 6-5 đến 14-7-2005, Hòa và đồng bọn đã thực hiện thêm 3 vụ cướp xe Dylan.


Bên cạnh đó, băng cướp này còn thực hiện các vụ lừa đảo, cướp giật điện thoại di động hoặc đột nhập vào nhà dân cướp, trộm tài sản... Điển hình là vụ cướp két sắt vào lúc 24 giờ ngày 21-12-2005 tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Sau khi thuê ô tô, Hòa và đồng bọn (tất cả 8 tên) đã đột nhập vào nhà anh Nguyễn Thành Thông. Hòa dùng súng khống chế người làm công rồi khiêng đi một két sắt bên trong có nhiều tiền, vàng, hột xoàn, đá quý...


Sẵn sàng nổ súng giết người


Khoảng 22 giờ ngày 5-9-2005, Hòa cùng Nguyễn Văn Hoàng (Tư Nên) đến trước cổng một bệnh viện ở quận 5, dùng súng bắn vào ngực Đặng Hùng Cường (SN 1983) rồi cướp xe Dylan.


Lưu Ngọc Tâm (tức Đen) làm nghề phụ bán cá tại chợ Chánh Hưng (quận 8) nên biết ông Thái Hỷ Chen là người thường xuyên đi thu tiền bán cá tại chợ Chánh Hưng mỗi ngày,  Tâm bàn với Hòa và đồng bọn cướp tiền.

Khoảng 5 giờ ngày 26-1-2006, Hòa cùng đồng bọn đến điểm hẹn nhưng do Hòa bị tai nạn giao thông, chân bị đau nên không trực tiếp tham gia và đưa khẩu súng K54 của Hòa cho Trần Hải Trung (Móp). Thấy ông Chen đi xe ôm tới, trên vai có đeo túi xách, chúng chạy đến giật. Do ông Chen giằng lại túi tiền, Trung (Móp) lấy súng từ trong người ra bắn 2 phát khiến ông Chen chết tại chỗ.

Dày cộp thành tích bất hảo


21 bị cáo phải ra đứng trước vành móng ngựa đa số là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Huỳnh Văn Hòa từng bị Công an TPHCM bắt về tội trộm cắp tài sản, đưa đi trường thiếu niên hư tại Bình Dương vào năm 1981. Đến năm 2000 làm nghề chạy xe ôm kiếm sống sau đó tham gia cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ giết người, cướp tài sản cho đến ngày 5-9-2007, bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trần Hải Trung (SN 1978) bị Công an quận Bình Thạnh bắt 21-12-1994 về tội hiếp dâm, bị xử phạt 5 năm tù giam. Ngày 24-4-2007, Trung bị Công an quận Thủ Đức bắt về tội trộm cắp tài sản (cho tại ngoại), sau đó, TAND quận Thủ Đức xử phạt 1 năm tù giam. Ngày 26-8-1980, Trung lại bị Công an quận 8 bắt về hành vi trốn trường giáo dưỡng, đưa đi cưỡng bức 1 năm.


Nguyễn Văn Hoàng (Tư Nên, SN 1960) sau 2 năm bị cưỡng bức lao động (1982-1984) về tội trộm cắp tài sản, đến ngày 9-1-1985 bị Công an quận 8 bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ở tù đến tháng 11-1991 được tha về thì năm 1997 tiếp tục ở tù 4 năm về tội gây rối trật tự công cộng. Ngày 10-12-2007 bị Công an TPHCM bắt theo quyết định truy nã về tội giết người, cướp tài sản.


Các đối tượng còn lại cũng dày cộp những thành tích bất hảo không thua gì đồng bọn.

(Theo NLĐ)

Các tin khác
Ông Đặng Việt Hà tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Ông Đặng Việt Hà bị cáo buộc không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, buông lỏng quản lý và phải có trách nhiệm đối với số tiền nhận hối lộ 40 tỷ đồng.

Ông Dương Văn Thái.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quyết định truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa bị đề nghị truy tố thêm tội danh. Theo CQĐT, cùng với lời khai của những người liên quan, trong đó có lời khai của Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt và tài liệu khác, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bà Nhàn.

Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục