SLNA từ chối đề nghị mượn Công Vinh thêm 1 năm của Consadole Sapporo: CLB nên giúp cầu thủ tiến xa hơn

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/11/2013 | 8:00:06 AM

SLNA ngày 13.11 đã nhận được lời đề nghị mượn Công Vinh (ảnh) thêm 1 năm từ CLB Consadole Sapporo và lập tức từ chối.

Kiên quyết từ chối

Sang Nhật thi đấu cho đội bóng của vùng Hokkaido trong 5 tháng với nhiều... hoài nghi, nhưng Công Vinh đã về đích xuất sắc với bảng thành tích dày dặn: Có chỗ đứng chính thức trong đội hình chính thức của  Consadole Sapporo trong nhiều trận, mang lại niềm tự hào cho nhiều người VN ở Sapporo và kéo họ đến sân cổ vũ, mang về cho Consadole Sapporo những hợp đồng tài trợ khá béo bở...

Vì vậy, Công Vinh đã  được  HLV Keiichi Zaizen đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Tuy nhiên, dù nhiều lần được chủ tịch CLB Nonomura đề nghị, Công Vinh vẫn chưa dám nhận, bởi còn chờ câu trả lời từ CLB SLNA. 

Chiều qua (13.11),  CLB Consadole Sapporo đã có công văn chính thức gửi SLNA về vấn đề này và cũng rất nhanh chóng, SLNA có công văn hồi đáp với nội dung... từ chối. GĐ điều hành CLB SLNA Hồ Văn Chiêm xác nhận:

 “Consadole Sapporo vừa có công văn chính thức với chúng tôi về việc họ muốn mượn Công Vinh thêm một năm. Lãnh đạo SLNA đã có cuộc làm việc và chúng tôi thống nhất không cho mượn Công Vinh và đã có công văn phúc đáp Consadole Sapporo ngay chiều qua”.

Lý do mà SLNA từ chối lời đề nghị là: “Công Vinh là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình hiện tại của SLNA ở mùa giải tới. Cuối mùa giải trước, chúng tôi cực chẳng đã mới phải để Công Vinh ra đi và mất luôn chức vô địch. Còn bây giờ thì chúng tôi không thể để mất Công Vinh thêm lần nữa...”.
SLNA nên nghĩ cho cầu thủ.

Chia sẻ về quyết định của SLNA với Công Vinh, một HLV hiện dẫn dắt một CLB mạnh tại V-League cho rằng SLNA nên “nghĩ xa hơn và nghĩ cho cầu thủ nhiều hơn.

Nếu nói rằng SLNA cần Công Vinh cho mong muốn vô địch V-League thì họ không để cho Công Vinh sang Nhật từ cuối mùa giải trước. Còn hiện tại, Công Vinh đang phát huy tốt ở nước ngoài. Đời cầu thủ rất ngắn, nếu không tận dụng được cơ hội này thì phí phạm lắm”.

Ông giải thích cặn kẽ hơn: “Vì sao Công Vinh nên ở lại Nhật? Thứ nhất là để nâng cao trình độ cầu thủ VN. Điều kiện ở J-League chắc chắn là hơn

V-League. Thứ 2 và rất quan trọng là từ trước đến nay chưa một cầu thủ VN nào ra nước ngoài thi đấu mà được đề nghị ở lại. Trước đây, Huỳnh Đức cũng chỉ sang Trung Quốc một thời gian ngắn rồi về. Đây rõ ràng là cơ hội tuyệt vời và là vinh dự cho Công Vinh, nhưng cũng là vinh dự cho bóng đá VN. Chúng ta nên động viên cầu thủ, tạo điều kiện cho họ tiến xa hơn, đừng vì những mục đích nhỏ trước mắt mà khép cánh cửa tương lai của họ”.

Vị HLV cũng cho rằng, “dù vai trò của Công Vinh ở SLNA khá quan trọng, nhưng bóng đá là môn tập thể. Ở mùa giải năm ngoái, Công Vinh cũng chỉ chơi tốt ở phần sau thôi”.

Chỉ là chiêu làm giá?

Lời từ chối của SLNA chắc chắn chưa làm CLB Sapporo chùn bước. Căn cứ vào câu trả lời nhiều ẩn ý của GĐĐH SLNA: “Giá trị của hợp đồng mà họ đề nghị với SLNA cũng ở mức vừa phải”, nhiều người cho rằng, đây chỉ là chiêu “làm giá” của SLNA để tăng mức đền bù với Công Vinh, bởi năm ngoái, SLNA đã chót để anh ra đi với giá rẻ. Vì vậy, có thể tin chắc sẽ còn nhiều cuộc mặc cả trong tương lai.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Peralta (phải) vui mừng sau khi ghi bàn.

Rạng sáng 14-11, ở trận lượt đi play-off giành vé đến World Cup 2014, Mexico giành thắng lợi đậm đà 5-1 trước New Zealand trên sân nhà. Thắng lợi này giúp Mexico gần như đã có chiếc vé đến Brazil mùa hè năm sau.

Trọng Hoàng đã chơi khá hay trong tháng 10 vừa qua.

Với phong độ ấn tượng ở cả ĐTQG lẫn CLB, tiền vệ Trọng Hoàng vừa được tờ Goal.com bình chọn là một trong những gương mặt xuất sắc nhất châu Á tháng 10. Đây là lần đầu tiên chân sút xứ Nghệ nhận được vinh dự này.

Rất nhiều người muốn có trong tay một tấm vé xem các trận đấu World Cup.

Theo Associated Press, gần 230.000 vé xem World Cup 2014 tại Brazil đã được mua hết hôm 11.11, chỉ 7 giờ sau khi được bán ra giai đoạn 2 trên website chính thức của Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA.

Chỉ huy Yurchikhin đưa ngọn đuốc Olympic Sochi trở về trái đất

Các phi hành gia Nga đã làm nên lịch sử khi cầm ngọn đuốc Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 thực hiện cuộc đi bộ trong không gian vào ngày 9/11. Sau một vài ngày lưu lại trạm không gian quốc tế, ngọn đuốc Olympic Sochi đã quay trở về trái đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục