Đại diện Việt Nam đăng quang Á vương 3 "Siêu mẫu thể hình thế giới 2023"

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/5/2023 | 9:52:06 AM

"Siêu mẫu thể hình thế giới 2023" được biết đến là sân chơi quy mô quốc tế chuyên nghiệp được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Trước Ngô Hoàng Lĩnh, Việt Nam từng có thí sinh Lee Nguyễn (Nguyễn Thanh Tùng) tranh tài và giành giải nhất vào năm 2022.

Tại cuộc thi năm nay, đại diện Việt Nam tham gia tranh tài là người mẫu Ngô Hoàng Lĩnh sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m87, nặng 85kg, chỉ số hình thể chuẩn 110-85-105. Anh đang là người mẫu kiêm huấn luyện viên thể hình tại Việt Nam. Chia sẻ về việc được chọn là đại diện Việt Nam tranh tài tại "Siêu mẫu hình thể thế giới 2023", Ngô Hoàng Lĩnh cho biết đây là một vinh dự và cũng là thử thách đối với mình. Từ thời điểm được lựa chọn, nam người mẫu 9x có 1 tháng tập luyện kỹ năng, chuẩn bị trang phục để "mang chuông đi đấm xứ người".

Sau đêm chung kết vừa khép lại tại Thái Lan, Ngô Hoàng Lĩnh cùng các thí sinh đã trải qua các phần thi như: trang phục thể thao, đồ bơi, trang phục vest... Kết quả cuối cùng, đại diện Philippines đăng quang ngôi vị cao nhất. Danh hiệu Á vương 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về đại diện đến từ Thái Lan, Sri Lanka, Việt Nam và Ấn Độ. Trước đó, Ngô Hoàng Lĩnh nhận định, các thí sinh đối thủ của mình tại sân chơi lần này đều rất mạnh.

Bước ra từ cuộc thi với danh hiệu Á vương 3, Ngô Hoàng Lĩnh bày tỏ tuy có chút tiếc nuối vì không chinh phục được ngôi vị cao nhất song anh vẫn hài lòng với kết quả mà mình đạt được. Đại diện Việt Nam tiết lộ, giây phút được xướng tên ở vị trí Á vương 3, anh rất hạnh phúc và xúc động. Sau đêm thi, anh đã Ngô lập tức gọi điện về cho gia đình và những người thân để chia sẻ niềm vui này.

Trước khi sang Thái Lan tranh tài, Ngô Hoàng Lĩnh từng chia sẻ, anh tham gia cuộc thi này với mục đích trải nghiệm cùng sự quyết tâm mang đến hình ảnh đại diện Việt Nam năng động, tươi đẹp. Anh tin rằng, việc tham gia cuộc thi giúp anh lan tỏa thông điệp tích cực cho những ai không may mắn mắc phải những vấn đề về cân nặng, giúp họ tự tin và có cơ hội thay đổi bản thân. Nam người mẫu nói thêm, nhờ việc kiên trì dành hơn 2,5 giờ mỗi ngày tập luyện kết hợp chế độ ăn nghiêm ngặt, anh giảm gần 50kg, hình thể rắn rỏi, giữ cân nặng 85kg đến hiện tại. Vóc dáng thay đổi đã giúp ạn có nhiều cơ hội thể hiện bản thân.

"Được tham dự một cuộc thi lớn về thể hình, đây là cơ hội để quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam ra thế giới. Tôi hi vọng với những nỗ lực của mình, sẽ luôn được khán giả ghi nhận và mến mộ nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới." - Ngô Hồng Lĩnh tâm sự.

(Theo ANTĐ)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục