Cờ vua Việt Nam có thêm 3 nhà vô địch thế giới trẻ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/6/2023 | 2:29:22 PM

Tại Giải cờ vua nhanh và cờ chớp trẻ thế giới 2023 đang diễn ra tại thành phố Batumi (Gruzia), đoàn Việt Nam đang đứng thứ 2 toàn đoàn sau khi kết thúc nội dung cờ nhanh với 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Ba kỳ thủ Việt Nam giành HCV là Lê Thái Hoàng Ánh (nữ dưới 12 tuổi), Đầu Khương Duy (nam dưới 12 tuổi) và Phạm Trần Gia Phúc (nam 14).

Bất bại sau 10 ván thắng và 1 ván hòa, kỳ thủ Đầu Khương Duy đã giành điểm số gần như tuyệt đối 10,5 điểm/11 ván, trở thành nhà vô địch cờ nhanh lứa tuổi U12 nam thế giới.

Khương Duy đã liên tục gặt hái thành công ở nhiều giải quốc tế trong thời gian qua, trong đó có ngôi vô địch cờ nhanh và á quân cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U16 châu Á 2022.

Với một chuẩn kiện tướng quốc tế (IM) cùng hệ số Elo 2.171, Đầu Khương Duy được xếp hạt giống số 1 của bảng U12 nam thế giới lần này.

Nếu Đầu Khương Duy gần như "đơn thương độc mã" ở bảng U12 có đến 71 kỳ thủ, thì ở bảng U14 của nam, bộ đôi Đinh Nho Kiệt và Phạm Trần Gia Phúc cũng phải "hiệp đồng tác chiến" khi xung quanh là 46 đối thủ cực mạnh dù bảng Elo trải rộng từ 1.003 đến 2.400.

Trong khi Đinh Nho Kiệt nhanh chóng vươn lên Top 2 từ sau ván thứ 3 rồi giữ luôn vị trí số 1 bảng U14 cho đến tận ván 9, thì Phạm Trần Gia Phúc có lúc rơi xuống vị trí 15 và phải đến tận ván thứ 8 mới vươn lên được Top 5.

Tuy vậy, màn tăng tốc dữ dội với 3 ván thắng liên tiếp cuối cùng, bao gồm cả việc đánh bại hạt giống số 1 Uskov Artem (người Nga) cao hơn trên 300 Elo, đã giúp Phạm Trần Gia Phúc giành luôn ngôi vô địch với 9,5 điểm sau 11 ván. Đinh Nho Kiệt cũng hài lòng với 8,5 điểm, giành ngôi á quân lứa tuổi U14 nam.

Ở bảng U12 nữ, dù chỉ được xếp hạng hạt giống 17 với Elo 1.255, Lê Thái Hoàng Ánh nhanh chóng góp mặt trong nhóm dẫn đầu sau 2 ván mở màn toàn thắng, vượt lên vị trí số 1 từ ván thứ 3 và duy trì thứ hạng này cho đến sau ván kết thúc thứ 11.

Nữ kỳ thủ nhí chỉ để mất điểm duy nhất ở ván 9 trước Rosa Akabari (Iran, 1.695) đạt tổng điểm 10 ngang bằng với Aiaru Altynbek (Kazakhstan, 1.557) nhưng hơn hiệu số phụ nên giành HCV chung cuộc.

Trong 10 ván thắng, Hoàng Ánh đánh bại đến 9 kỳ thủ trội hơn từ 100 đến 600 Elo, bao gồm chiến thắng hạt giống số 1 người Nga Diana Preobrazhenskaya (1.884) ngay ván mở màn!

Ngoài 3 HCV, đoàn Việt Nam còn giành thêm 2 HCB nhờ công của Đinh Nho Kiệt (U14 nam) và Nguyễn Hồng Nhung (U18 nữ), cùng 1 HCĐ (Nguyễn Nhất Khương, U8 nam). Các kỳ thủ Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài nội dung cờ chớp vào hai ngày 10 và 11/6 tới.

Giải cờ vua nhanh và cờ chớp trẻ thế giới 2023 diễn ra từ ngày 5 - 12/6. Tổng cộng 462 kỳ thủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tới thành phố Batumi để tranh tài theo các nhóm tuổi nam và nữ U8, U10, U12, U14, U16 và U18, thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 11 ván ở cả 2 nội dung cờ vua nhanh và cờ chớp.

Đội tuyển trẻ của Việt Nam tham gia giải năm nay với 13 kỳ thủ, gồm: Lê Phan Hoàng Quân, Nguyễn Nhật Khương, Trần Kỳ Vy (nam U8); Đầu Khương Duy (nam U12); Đinh Nho Kiệt, Phạm Trần Gia Phúc (nam U14); Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (nữ U8); Tống Thái Hoàng Ân, Lê Thái Hoàng Ánh (nữ U12); Hồ Ngọc Vy, Mai Hiếu Linh, Trần Diệu Linh (nữ U14) và Nguyễn Hồng Nhung (nữ U18).

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục