Điều chỉnh tiến độ 7 dự án của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/10/2014 | 1:50:22 PM

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh tiến độ thực hiện 7 dự án của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có các văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin kéo dài tiến độ các dự án thành phần của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Cụ thể, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 12/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đến năm 2015, Bộ này đã phê duyệt thực hiện 9 dự án thành phần. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp hàng năm có hạn nên đến nay mới triển khai được 7 dự án, còn 2 dự án chưa khởi công.

Đối với 7 dự án đang thực hiện đầu tư, do nguồn ngân sách nhà nước cấp không đạt kế hoạch nên tiến độ thực hiện các dự án đã bị kéo dài. Hiện trong 7 dự án này có dự án chỉ thực hiện được 20%, có dự án đã thực hiện được 95%.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét được điều chỉnh tiến độ thực hiện 7 dự án này. Thời gian kéo dài nhanh nhất đến cuối năm 2015, chậm nhất đến cuối năm 2019 tùy theo từng dự án.

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh tiến độ thực hiện 7 dự án trên theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch 2015 và kế hoạch trung hạn (2016-2020) để thực hiện và hoàn thành các dự án, đưa vào sử dụng nhằm phát huy hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện các dự án theo đúng tiến độ đã được điều chỉnh.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội có tổng diện tích 1544 ha. Đây là một quần thể đa dạng với nhiều khu chức năng, đan xen giữa văn hóa, dịch vụ du lịch, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được xây dựng với mục tiêu là trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia, nơi tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam; tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau, giáo dục lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước của công dân Việt Nam; tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và trao đổi văn hóa với các dân tộc trên thế giới; phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch và nghiên cứu của nhân dân trong nước và du khách quốc tế…

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Một gia đình người Mông ở xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải) đang làm lễ Cầu mùa.

YBĐT - Do đặc thù cư dân nông nghiệp nên nghi lễ cầu mùa là phong tục phổ biến đối với hầu hết các dân tộc ở Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm và hình thức tổ chức nghi lễ này của mỗi dân tộc có khác nhau.

Ảnh minh họa

Hôm nay (8/10), Festival Âm nhạc mới Á - Âu sẽ diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).

Một tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô.

Nhằm mang đến bầu không khí vui tươi, phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014), các ngành chức năng từ trung ương tới địa phương đã, đang và sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, chiếu phim… phục vụ miễn phí người dân Thủ đô và du khách.

Những bức ảnh chụp Hà Nội ngày giải phóng được trưng bày tại đây phần nhiều do chính người dân Thủ đô chứng kiến và ghi lại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục