Hà Nội: Nghi thức truyền thống đặc sắc của Đại lễ dâng y Kathina

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/10/2014 | 8:45:47 AM

Ngày 19/10, tại chùa Khleng - ngôi chùa Khmer nằm trong quần thể Làng văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội), Ban Quản lý Làng phối hợp với Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ dâng y Kathina, Phật lịch 2558, Dương lịch 2014.

Quang cảnh Đại lễ dâng y Kathina tại chính điện.
Quang cảnh Đại lễ dâng y Kathina tại chính điện.

Dâng y Kathina từ lâu đã trở thành hội lễ gieo trồng phước thiện trong truyền thống Phật giáo Nam tông, là nét văn hóa truyền thống đặc biệt đối với mỗi người dân Khmer, tôn vinh những giá trị truyền thống Phật giáo có từ thời Đức Phật tại thế.

Đại lễ dâng y nhắc nhở mỗi tín đồ Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer luôn nhớ về và bày tỏ lòng kính ngưỡng trước Tam bảo, khích lệ tín đồ phật tử thực thi đại hạnh bố thí, dâng cúng lên người thầy của mình những vật phẩm với cả tấm lòng thành kính tôn trọng và cũng là dịp để người Phật tử được báo ân và nhớ về các bậc tổ tiên.



Lễ thọ y Kathina.

Đây là lần đầu tiên nghi thức dâng y của Phật giáo Nam tông Khmer được các sư sãi và tín đồ thực hiện một cách long trọng, trang nghiêm, đầy đủ, chân thực trong chính ngôi chùa Nam tông với không gian đậm bản sắc Khmer mới được xây dựng tại thủ đô Hà Nội.

Tăng ni, Phật tử và người dân Thủ đô đã được chứng kiến một nghi thức truyền thống đặc sắc và sinh động của Phật giáo Nam tông Khmer. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, lễ nhiễu Phật xung quanh chính điện, nghi lễ dâng y Kathina đã được thực hiện long trọng với việc Phật tử dâng lên cúng dường các chư tăng những mảnh vải để may y.

Sau khi thụ y, các chư tăng đã tạ ân Đức Phật đã ban pháp, tạ ân tăng đoàn tổ chức lễ thụ y và tạ ân các tín chủ đã tổ chức lễ dâng y. Ngoài dâng y, các Phật tử còn dâng lên chư tăng các phẩm vật khác để tỏ lòng tri ân và bày tỏ sự chia sẻ khó khăn với những hàng đệ tử xuất gia.



Nghi lễ dâng y Kathina.

Việc tổ chức Đại lễ dâng y Kathina tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã góp phần giới thiệu đến công chúng cả nước và bạn bè quốc tế về sự đa dạng, phong phú trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người dân Việt Nam, sự giao thoa về văn hóa tín ngưỡng, tâm linh của Phật giáo Nam tông và Phật giáo Bắc tông; tăng cường đoàn kết tăng ni, Phật tử các hệ phái và các dân tộc anh em.

Đại lễ cũng là dịp để giới thiệu các công trình kiến trúc độc đáo, giàu bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer nói riêng và của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, qua đó góp phần bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, quảng bá về hình ảnh, đất nước, con người và Phật giáo Việt Nam luôn luôn thân thiện, yêu chuộng hòa bình.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

YBĐT - Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2014), ngày 18/10, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thi nữ thanh niên duyên dáng tỉnh Yên Bái năm 2014.

Ngôi nhà tranh tre thuần Việt cổ có niên đại 102 năm tuổi.

Chiều 18-10, tại Không gian nhà Việt Nam - Vinahouse Space (huyện Điện Bàn, Quảng Nam), Công ty nhà Việt Nam đã công bố 5 kỉ lục quốc gia do Không gian nhà Việt Nam xác lập.

Triển lãm điêu khắc ấn tượng về tình yêu

Một trong những tác phẩm của nhà điêu khắc Etienne đang được trưng bày tại Paris, Pháp.

Nhà du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Lợi. (Ảnh: 
Linh Chi)

YBĐT - Nghĩa Lộ là thị xã đầu tiên trong cả nước được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chọn làm điểm xây dựng đơn vị văn hóa cấp huyện khu vực miền núi đồng bào dân tộc thiểu số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục