Nâng cao hình ảnh quốc gia qua di sản tư liệu UNESCO

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/11/2014 | 8:07:42 AM

Các cơ quan quản trình ký ức thế giới đã có dịp để trao đổi kinh nghiệm, từ đó có ý thức, trách nhiệm với quốc gia mình trong việc bảo tồn, khai thác nguồn tư liệu của đất nước.

Châu bản Triều Nguyễn là 1 trong 4 tư liệu được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới.
Châu bản Triều Nguyễn là 1 trong 4 tư liệu được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới.

Ngày 11/11, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (thuộc Bộ Nội vụ) tổ chức Hội thảo quốc tế “Nâng cao hình ảnh quốc gia qua di sản tư liệu được UNESCO công nhận”. Hơn 100 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý Di sản trong nước và quốc tế đã tham dự hội thảo.

Đến nay, Việt Nam đã có 4 tư liệu được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới, bao gồm: Mộc bản Triều Nguyễn, Bia Tiến sĩ Văn miếu Quốc Tử Giám, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, Châu bản Triều Nguyễn.

Đây là các nguồn tư liệu có độ tin cậy cao, đặc biệt quý giá để nghiên cứu một cách khánh quan, toàn diện về lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam; có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế toàn diện như hiện nay.

Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung chính như: Hoạt động tuyên truyền, quảng bá giá trị các di sản tư liệu trong khu vực và thế giới, những kinh nghiệm và thực tiễn của các nước trên thế giới trong việc khai thác danh hiệu di sản tư liệu, nhằm quảng bá, nâng cao hình ảnh quốc gia…

Phát biểu tại hội thảo, bà Vũ Thị Minh Hương - Cục trưởng Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước, Chủ tịch Ủy Ban quốc gia Chương trình Ký ức thế giới Việt Nam khẳng định, Hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý di sản trao đổi kinh nghiệm hay, từ đó vận dụng vào điều kiện thực tế của Việt Nam, nhằm thực hiện tốt hơn công tác lưu trữ, bảo vệ di sản tư liệu gắn với quảng bá và nâng cao hình ảnh của quốc gia.

“Với trách nhiệm của những người làm công tác quản lý di sản, chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo tồn, quảng bá các di sản tư liệu đã được UNESCO công nhận để giúp thế hệ trẻ Việt Nam và cộng đồng xã hội thêm yêu quý, trân trọng những di sản vô giá của dân tộc. Đồng thời, tăng cường quảng bá, phát huy giá trị góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước, của con người và của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế”, bà Vũ Thị Minh Hương nhấn mạnh.

(Theo VOV)

Các tin khác
Sáu nghệ sĩ nước ngoài sẽ tham dự liên hoan (từ trái qua, từ trên xuống): Gonzalo (Philippines), Paul (Mỹ), Simon (Malaysia), Salvatore (Ý), Harris (Mỹ), Ögmundur (Iceland).

Từ ngày 12 đến 16-11, các khán phòng của Nhạc viện TP.HCM sẽ vang lên những âm thanh réo rắt cùng giai điệu tuyệt vời từ Liên hoan guitar cổ điển quốc tế 2014.

YBĐT - Ngày 11/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý thể dục thể thao (TDTT) năm 2014 cho các cán bộ trung tâm thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (ảnh).

Các tình nguyện viên tập luyện cho sự kiện.

Tháng 11 hàng năm có một ngày được coi là Ngày Thế giới vì lòng tốt. Năm 2014, lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam.

Áo dài Báu vật của đại dương được Đặng Thu Thảo trình diễn tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2014.

Kết quả này vừa được ban tổ chức và trang web chính thức cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2014 - Miss International (đang diễn ra tại Nhật Bản) thông báo vào tối 9.11.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục