44 tác phẩm được trao giải Cuộc thi “Hào khí Trường Sơn”

  • Cập nhật: Chủ nhật, 5/5/2019 | 7:08:48 AM

Chiều 4-5, tại Hà Nội, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Báo Cựu chiến binh Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương đã tổng kết Cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”.

Đây là sự kiện trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).
 
Kể từ khi phát động ngày 22-3-2018, Ban tổ chức đã nhận được 1.168 tác phẩm dự thi. Từ nhiều góc độ, các tác phẩm đã phản ánh những tấm gương tiêu biểu của bộ đội, thanh niên xung phong Trường Sơn trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu từ năm 1959 đến năm 1975; những điển hình tiêu biểu của bộ đội, cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh Trường Sơn sau kháng chiến chống Mỹ làm kinh tế giỏi, tích cực hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ người nghèo… 

Qua 3 vòng loại, Ban giám khảo đã lựa chọn 44 tác phẩm để trao 2 giải Nhất ("Người anh hùng chưa được vinh danh” của Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, "Người chiến sĩ ấy” của tác giả Phạm Thùy Nhung), 4 giải Nhì, 8 giải Ba, 30 giải Tư và 5 giải Tập thể.

Ban tổ chức đã biên tập 44 tác phẩm được trao giải để in sách "Hào khí Trường Sơn”; chọn đăng 120 bài dự thi trên trang Thông tin điện tử Trường Sơn.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mãi đi xa, nhưng hình ảnh giản dị mà cao cả của Người còn sống mãi trong trái tim của nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hoà bình, chính nghĩa trên toàn thế giới. (Ảnh minh họa).

Với bút pháp đồ hoạ phong phú cùng ngôn ngữ khúc chiết, các tác phẩm được giới thiệu trong chương trình trưng bày chuyên đề lần này đã khắc họa sinh động chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân Ngày Quốc tế bảo tàng, nhiều bảo tàng tại Việt Nam sẽ mở cửa miễn phí đón khách tham quan.

Cục Di sản văn hóa vừa có Văn bản số 149/DSVH-BT gửi các bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam về định hướng hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng năm 2019.

Bếp lửa gần gũi trong đời sống thường nhật nhưng cũng rất linh thiêng trong thế giới tâm linh.

Trong đời sống dân gian thì lửa vừa là yếu tố gần gũi thường nhật, nhưng cũng là đấng siêu nhiên, có sức mạnh vô địch được người dân gọi chung là thần lửa. Mỗi tộc người đều chung quan niệm bếp lửa là trung tâm, là linh hồn của ngôi nhà và có những ứng xử mang tính nghi lễ, hoặc có những phong tục, tập quán về lửa, bếp lửa trong đời sống thường nhật.

Người dân tộc Dao, huyện Văn Yên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 103 ngày 12/4/2019 về triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục