Văn Chấn: Tôn vinh bản sắc văn hóa qua hoạt động du lịch

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/8/2022 | 7:46:26 AM

YênBái - Lễ tôn vinh cây chè Suối Giàng, dự kiến được tổ chức ngày 24/9/2022 tại NaHi Village xã Suối Giàng. Đêm tiệc Trà Suối Giàng tổ chức vào các ngày cuối tuần trong năm từ tháng 9 đến hết tháng 12/2022 tại Không gian văn hóa trà Suối Giàng, thôn Pang Cáng. Lễ hội Cốm dự kiến bắt đầu từ ngày 25/9/2022 tại thôn Bản Côm, xã Tú Lệ.

Du khách thưởng thức trà tại Không gian văn hóa trà Suối Giàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. (Ảnh: Thu Trang)
Du khách thưởng thức trà tại Không gian văn hóa trà Suối Giàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. (Ảnh: Thu Trang)

Thời điểm này, các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện Văn Chấn đã khởi động các hoạt động tham gia Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch (VHDL) Mường Lò, Khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt (DTQGĐB) Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Xác định sự kiện lớn này là cơ hội giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của Văn Chấn để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo sinh kế cho người dân địa phương nên ngay khi có kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường khai thác tiềm năng, thế mạnh, tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch, đảm bảo tính hiệu quả, bền vững gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. 

Đồng thời rà soát, ban hành các quy định, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, về tổ chức hoạt động kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, an toàn cho du khách; theo dõi quản lý tình hình hoạt động du lịch ở cơ sở, điểm du lịch. 

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Tâm - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Chấn cho biết: "Hưởng ứng Lễ đón nhận và Lễ hội, ngoài các hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón nhận như: diễu diễn đường phố, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP và văn hóa ẩm thực, trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc…, huyện tổ chức nhiều hoạt động ở xã Suối Giàng và xã Tú Lệ”. 

Theo đó, Lễ tôn vinh cây chè Suối Giàng, dự kiến được tổ chức ngày 24/9/2022 tại NaHi Village xã Suối Giàng với các hoạt động: Lễ cúng tôn vinh cây chè Suối Giàng, trải nghiệm quy trình hái chè, chế biến và thưởng thức chè Shan tuyết cùng các hoạt động văn hóa, thể thao như múa khèn, thổi sáo Mông, đẩy gậy, kéo co, hội thi giã bánh dày và các hoạt động trưng bày, giới thiệu, trưng bày các sản phẩm chè Suối Giàng, khám phá động Thiên Cung, Cốc Tình, vườn hoa Bàn Giàng, vườn trà cổ... 

Đêm tiệc Trà Suối Giàng tổ chức vào các ngày cuối tuần trong năm từ tháng 9 đến hết tháng 12/2022 tại Không gian văn hóa trà Suối Giàng, thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng. Lễ hội Cốm dự kiến bắt đầu từ ngày 25/9/2022 tại thôn Bản Côm, xã Tú Lệ với nhiều nội dung như: Lễ cúng mừng cơm mới, giao lưu văn nghệ, thi giã cốm, thi nấu món ăn truyền thống, trò chơi dân gian, xây dựng không gian chợ quê trưng bày, bán các sản phẩm nông nghiệp…

Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội VHDL Mường Lò, khám phá DTQGĐB Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 cũng là dịp thúc đẩy sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong tỉnh, tăng cường hợp tác với các địa phương trong cả nước; nâng cao sức cạnh tranh trong hoạt động du lịch, nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, đặc trưng của huyện. 

Đồng chí Lò Thị Thúy Nga - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn khẳng định: "UBND huyện đã tập trung chỉ đạo và yêu cầu tăng cường quảng bá về tiềm năng và các hoạt động du lịch của huyện; các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và trật tự, an toàn xã hội; có sự gắn kết chặt chẽ, thể hiện nét đặc trưng của sản phẩm du lịch. Đặc biệt là tôn vinh bản sắc văn hóa của từng dân tộc và tính độc đáo của từng lễ hội…”.

Thành Trung

Tags bản sắc văn hóa du lịch Văn Chấn Nghệ thuật Xòe Thái Suối Giàng Ruộng bậc thang Mù Cang Chải sản phẩm OCOP chè Shan

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục