Ấn tượng Lễ hội đèn lồng Seoul 2022

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/12/2022 | 7:48:19 AM

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tối 19/12, Lễ hội đèn lồng Seoul 2022 với chủ đề “Ánh sáng của tình bạn” đã chính thức khai mạc và kéo dài đến hết ngày 31/12 tới.

Đèn lồng
Đèn lồng "Thỏ may mắn" cao 12m gửi thông điệp hy vọng cho người dân Xứ sở Kim Chi trong năm mới Quý Mão 2023.

Đây là lần đầu tiên chính quyền thành phố Seoul tổ chức Lễ hội đèn lồng ngay tại Quảng trường Gwanghwamun kể từ khi khu vực này được mở cửa trở lại vào ngày 6/8 vừa qua.

Lễ hội đèn lồng Seoul 2022 được chia thành 4 khu vực theo từng chủ đề: xung quanh lối vào Quảng trường nơi đặt tượng Đô đốc Yi Sun-sin, khu vực xung quanh tượng Vua Sejong, Công viên Sejong và khu vực thảm cỏ. Thời gian mở cửa triển lãm là từ 18 - 22 giờ hàng ngày để đảm bảo sự an toàn cho khách thăm quan.

Đến với lễ hội, du khách có thể chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng nghệ thuật bên cạnh những cây thông Noel làm bằng giấy truyền thống của Hàn Quốc. Cùng với đó là những cây đèn LED cao tỏa sáng rực rỡ. Và đặc biệt là tác phẩm điêu khắc thể hiện một chiếc máy bay lớn hạ cánh xuống Quảng trường Gwanghwamun cùng những vị khách du lịch đi tham quan Seoul. Hiệu suất chiếu sáng động được tạo ra bằng các đèn LED nhấp nháy liên tục mang lại thêm sự sống động cho lễ hội.

Trong thời gian lễ hội, ban tổ chức còn bố trí một khu chợ với khoảng 50 gian hàng bán các đồ thủ công mỹ nghệ liên quan đến Giáng sinh và thực phẩm mùa Đông phục vụ khách thăm quan. Ngoài ra, còn có chương trình truyền thông trình chiếu hình ảnh trên các bức tường lớn bên ngoài các tòa nhà xung quanh Quảng trường Gwanghwamun như Trung tâm Văn hóa Sejong và Bảo tàng Lịch sử Seoul.

Bà Suzi Arndt, du khách Mỹ, chia sẻ với phóng viên TTXVN: "Tôi rất thích lễ hội này, nó rất đẹp. Mặc dù thời tiết rất lạnh song tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở trong không khí lễ hội như thế này. Thật là tuyệt vời khi được ở ngoài trời sau dịch COVID-19, cảm giác mọi thứ đang trở nên tốt hơn cả ở Mỹ lẫn ở đây. Thực sự là một kỷ niệm đẹp và khó quên”.

Chị Rania H Zedan, du khách Saudi Arabia, cho biết chị cùng hai con vừa đến Seoul cách đây 2 ngày và biết được thông tin về lễ hội qua mạng Internet. Chị nói: "Chúng tôi rất hạnh phúc khi được ở đây, ánh sáng rất ấn tượng. Thật tuyệt khi có các sự kiện như thế này được tổ chức nhất là sau dịch COVID-19”.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Làng của người dân tộc Hrê nhìn từ trên cao, thuộc địa phận xã miền núi Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Lê Minh Hoan cho rằng, nông thôn là nơi gìn giữ trọn vẹn đời sống tinh thần, bản sắc văn hóa dân tộc, nên cần được xem là miền di sản để bảo tồn.

Chương trình mở đầu đêm khai mạc trong chương “Trầm tích Lang Biang”.

Đêm khai hội Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX-năm 2022, bằng các hình thức nghệ thuật trình diễn kết hợp nghi lễ cổ truyền mang đậm bản sắc các dân tộc địa phương, cùng các hình thức nghệ thuật đương đại.

40 tác phẩm độc đáo, 40 góc nhìn độc lập của 40 nghệ sĩ thể hiện rõ những bản chất đa sắc màu của giới trẻ nhưng cùng chung một niềm tự hào về hành trình chuyển mình đầy ngoạn mục của Việt Nam sau 40 năm.

Tối 16/12, diễn xướng Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền chào mừng Hội thảo Văn hóa 2022 tại khu vực công viên Nguyên Phi Ỷ Lan (thành phố Bắc Ninh).

Tối 16/12, tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chương trình Hát dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền nhân Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức vào ngày 17/12.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục