Phim "Thành phố ngủ gật" gắn mác C18
- Cập nhật: Thứ sáu, 10/3/2023 | 2:30:22 PM
Phim "Thành phố ngủ gật" thuần tâm lý tội phạm, khắc họa thế giới bên trong nội tâm của con người khi cái xấu xa lấn át.
![]() |
Nội dung phim xoay quanh nhân vật chính là Tảo- một thanh niên 25 tuổi.
|
Các tin khác
Năm nay, số lượng tác phẩm dự thi Liên hoan Truyền hình toàn quốc tăng vọt. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 15 - 18/3 tại TP.Hải Phòng.
Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp đầu xuân, Hội Báo toàn quốc do Hội Nhà báo Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội đồng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trở thành ngày hội lớn của những người làm báo. Năm nay, Hội báo có chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo”, diễn ra từ ngày 17-3 đến 19-3 tại Bảo tàng Hà Nội, Hà Nội.
Việt Nam hiện có trên 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm 27% dân số cả nước. Phật giáo chiếm số lượng nhiều nhất cả về tín đồ lẫn cơ sở thờ tự, kế đến là Công giáo.
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước.