Đưa âm nhạc di sản tới trường học

  • Cập nhật: Chủ nhật, 4/6/2023 | 8:04:41 AM

“Xẩm Hà Nội” phiên bản 2 - là dự án âm nhạc mới được Hà Myo ấp ủ trong thời gian dài để lan tỏa những tinh hoa của âm nhạc dân tộc một cách gần gũi hơn với các bạn trẻ thông qua sự sôi động và màu sắc của nhạc điện tử.

MV vừa ra mắt đã gây chú ý, tiếp cận với đông đảo khán giả.
MV vừa ra mắt đã gây chú ý, tiếp cận với đông đảo khán giả.

Ca sĩ Hà Myo và Thế Phương VBK vừa cho ra mắt khán giả MV ca nhạc mang tên "Xẩm Hà Nội” phiên bản 2.

Cùng lấy chất liệu "Xẩm chợ” và "Xẩm tàu điện” nhưng ở "Xẩm Hà Nội” phiên bản 2, với phần nhạc phối sôi động, Hà Myo và Thế Phương VBK cho khán giả thấy sự sáng tạo, thông minh, lao động nghệ thuật không mệt mỏi của mình với lý tưởng bảo tồn âm nhạc dân gian.

Đây là một MV độc đáo với sự kết hợp đan xen hòa giữa truyền thống và hiện đại với bối cảnh đến từ khách sạn Smarana - một khách sạn được thiết kế đậm nét Hà Nội xưa với cảm hứng từ tranh dân gian Hàng Trống càng làm nổi bật được phần hình ảnh đậm nét dân gian kết hợp hiện đại. Sản phẩm âm nhạc tiếp tục khẳng định sự chỉn chu, nghiêm túc của nữ ca sĩ Hà Myo trên con đường giữ gìn và phát triển, lan toả âm nhạc truyền thống Việt Nam đến với khán giả trong nước và quốc tế.

Vẫn mang được giá trị đặc biệt của Xẩm Hà Nội, tại phiên bản số 2 đã được đột phát về mặt âm nhạc, vũ đạo và đặc biệt kết hợp sức trẻ cũng như phong cách của thế hệ GenZ vào phần Rap và vũ đạo. Âm nhạc sôi động và hiện đại, gần hơn với âm nhạc điện tử thế giới hiện tại. Ca khúc vừa ra mắt đã gây chú ý với các bạn trẻ. Hà Myo chia sẻ, thông qua MV cô muốn lan tỏa tinh hoa của âm nhạc dân tộc một cách gần gũi hơn với các bạn trẻ.

MV "Xẩm Hà Nội” phiên bản 2 là cơ hội để Hà Myo đưa tinh thần dân tộc, tinh hoa văn hóa nghệ thuật của Việt Nam tới giới trẻ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Theo Hà Myo, lòng yêu nước ngoài việc thể hiện ở việc bảo về Tổ quốc khỏi các thế lực thù địch thì còn là cố gắng học tập phấn đấu mỗi ngày, cùng với đó là yêu thương và lan tỏa tất cả những điều thuộc về văn hóa, về dân tộc, về bản sắc và về sự khác biệt của con người Việt Nam với thế giới.

Dự án không chỉ thể hiện sự yêu mến cũng như nghiêm túc của Hà Myo đối với công cuộc bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống mà còn thể hiện sự kiên định trong lựa chọn và nhiệt huyết với nghề. "Dù biết là con đường này rất khó khăn và vất vả, đặc biệt đối với một nghệ sĩ trẻ nhưng có đi càng nhiều, học càng nhiều, biết càng nhiều, mới thấy sự khác biệt của chúng ta chính là văn hoá Việt Nam, bản sắc Việt Nam. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình vì sự khác biệt đó” - Hà Myo chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long - là người thầy, người anh, người mang tình yêu Xẩm đến với Hà Myo nhận xét, cô đã rất đúng đắn khi chọn theo đuổi con đường âm nhạc này.

"Để có được một sản phẩm âm nhạc với sự phá cách, đột phá và đặc biệt lại mang tính cổ truyền thì phải cần có những cộng sự hiểu biết, sáng tạo, yêu dân tộc, nhiệt huyết và cũng cần một chút liều lĩnh. Hà Myo đã là được điều này”, nhạc sĩ Quang Long đánh giá.

(Theo daidoanket)

Các tin khác
Ông Hoàng Đức Quế - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh Yên Bái và lãnh đạo huyện Yên Bình trao giải A cho các cá nhân và đội thi.

Ngày 3/6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT), huyện Yên Bình tổ chức vòng chung kết Liên hoan tiếng hát NCT lần thứ I năm 2023.

Màn trình diễn của đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam.

Đêm khai màn Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023, đương kim vô địch Phần Lan và chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng, nhận được sự tán thưởng của hàng vạn khán giả.

Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Các di sản vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia đợt này thuộc các lĩnh vực tập quán xã hội và tín ngưỡng; nghệ thuật trình diễn dân gian; lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống...

Nghệ Nhân ưu tú Hoàng Hữu Định giới thiệu với các em học sinh kỹ thuật thổi sáo nứa.

Ngày 2/6, xã Yên Thành, huyện Yên Bình tổ chức khai giảng lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Dao (quần trắng) với sự tham gia của 15 học viên là các em học sinh người dân tộc Dao có năng khiếu văn nghệ và thành viên nòng cốt các đội văn nghệ trong xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục