Khai mạc Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng, huyện Văn Chấn lần thứ nhất

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/9/2023 | 10:36:36 PM

YênBái - Tối 22/9, UBND huyện Văn Chấn đã khai mạc Lễ hội Trà Shan tuyết lần thứ nhất, năm 2023 mang chủ đề "Tinh hoa giữa ngàn mây".

Dự Lễ hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tòng Thị Phóng; đồng chí Nguyễn Thúy Anh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương và tỉnh Sơn La. 

Về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. 



Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự khai mạc Lễ hội




Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh cùng hàng ngàn người dân và du khách tham dự Lễ hội.



Phát biểu khai mạc Lễ hội, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn - Đặng Duy Hiển nhấn mạnh: Lễ hội Trà Shan tuyết lần đầu tiên được tổ chức như một ly trà mở lời cho sự cảm ơn chân thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Chấn tới các vị đại biểu khách quý và du khách đã đến và sẽ đến với vùng đất hội tụ "Tinh hoa giữa ngàn mây” để biết đến cây trà Shan tuyết nói chung và trà Shan tuyết Văn Chấn nói riêng gắn với đời sống hàng ngày của đồng bào Mông. 

Ngoài ra, Lễ hội còn tôn vinh người chăm sóc và bảo vệ cây chè cổ thụ quý hiếm, phát huy giá trị kinh tế, quảng bá du lịch và tạo dựng hình ảnh đất và người Văn Chấn. Sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2023) và chào mừng 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Văn Chấn (30/9/1947-30/9/2023).

Được thiên nhiên ban tặng những vùng trà Shan tuyết có tuổi đời hàng trăm năm trên khắp vùng núi cao, quanh năm mây mù bao phủ với những tên gọi "cây chè cổ", "cây chè cổ thụ" đã toát lên sự trân quý với cây chè của bà con nơi đây. Chè được nuôi dưỡng, kết tinh từ linh khí của đất trời, của những mạch nguồn tinh khiết được ví như những viên ngọc quý, từ bàn tay của những nghệ nhân, những người có kiến thức sâu rộng và tình yêu với cây chè đã tạo nên những sản phẩm tinh tế, chất lượng nhất, trong đó có nhiều sản phẩm trà đạt chứng nhận OCOP từ 3-4 sao.

Từ Suối Giàng, Suối Quyền, An Lương, Nậm Mười đến Giàng Pằng, Làng Mảnh của Sùng Đô với diện tích trên 1 ngàn ha, hàng trăm cây chè Shan tuyết cổ thụ đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây Di sản. 

Bằng sức sống mãnh liệt, khí chất tự nhiên, cây chè Shan tuyết đã gắn bó với bao thế hệ đồng bào các dân tộc, hòa chung nhịp sống của đồng bào, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống mỗi hộ gia đình vùng cao Văn Chấn. 

Qua thời gian, những sản phẩm trà Shan tuyết do người dân và các doanh nghiệp, hợp tác xã nơi đây chế biến đã khẳng định được thương hiệu, đa dạng sản phẩm, chất lượng hữu cơ; phân phối rộng rãi ở thị trường trong nước và được xuất khẩu sang các thị trường châu Á và châu Âu, trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Văn Chấn. 

Văn Chấn nói chung và Suối Giàng nói riêng ngày càng được biết đến như một vùng đất của thương hiệu trà Shan tuyết thượng hạng, là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách với khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng những bản làng ẩn khuất dưới tán chè cổ thụ trong mây tạo nên nét thơ mộng, huyền ảo và lôi cuốn. 

 Trà Suối Giàng được rót mời khách quý trong lễ khai mạc.

Tại Lễ khai mạc, đại biểu, người dân và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Tinh hoa giữa ngàn mây” gồm 3 chương ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và con người Văn Chấn gắn với trà Shan tuyết, bản sắc độc đáo riêng có của các dân tộc nơi đây; những tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch, dịch vụ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chương 1 - "Về miền Shan tuyết”, giới thiệu về miền quê Văn Chấn với đất và người từ thuở sơ khai, miền đất từ xa xưa đã gắn với trà Shan cổ thụ. 

Chương 2 - "Sắc màu hội tụ” với các ca khúc và hoạt cảnh được thể hiện thông qua những màn đối đáp, ứng khẩu của các nghệ sỹ và các diễn viên quần chúng, làm tôn lên nét đẹp văn hoá của đồng bào Mông Suối Giàng gắn với cây trà Shan tuyết. 

Chương 3 - "Tinh hoa và hội nhập” nêu bật lên thành quả gìn giữ, bảo tồn di sản trà Shan của bà con, đưa sản phẩm trà Shan hội nhập và vươn xa. 

Chương trình lễ khai mạc khép lại trong màn trình diễn nghệ thuật khèn Mông của đồng bào Mông xã Suối Giàng - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và trình diễn nghệ thuật xòe Thái  - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cùng vòng xòe kết đoàn giữa các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Văn Chấn.

Một số hình ảnh tại khai mạc Lễ hội Trà Shan tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất, năm 2023:


Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Tinh hoa giữa ngàn mây” 


Hoạt cảnh do Nghệ sỹ ưu tú Đỗ Kỷ, Nghệ sỹ ưu tú Phú Bình và Nghệ sỹ Quang Thắng cùng 20 diễn viên quần chúng dân tộc Mông sau một buổi hái chè đã làm tôn lên nét đẹp văn hoá của đồng bào Mông Suối Giàng gắn với cây trà Shan tuyết.


Nghệ thuật khèn Mông do các nghệ nhân xã Suối Giàng trình diễn tại Lễ hội


Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tham gia vòng xòe cùng với các nghệ nhân và diễn viên.


Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy (giữa) cùng các đại biểu, nhân dân và du khách cùng vui trong vòng xòe.


Các đại biểu, nhân dân và du khách cùng hòa vào vòng xòe kết đoàn.

  Thanh Chi - Mạnh Cường

Tags Văn Chấn Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng

Các tin khác
Lễ hội Mục đồng được phục dựng thành công sau 10 năm gián đoạn

Trong 2 ngày 7 và 8.5 (nhằm ngày 29.3 và 1.4 âm lịch), UBND H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tổ chức tái hiện, phục dựng Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ năm 2024 tại thôn Phong Nam (xã Hòa Châu).

Vẻ đẹp trường tồn của bộ Cửu đỉnh tại sân Thế Tổ Miếu, Đại Nội Huế.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, ngày 8/5, trong khuôn khổ Hội nghị Toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO được tổ chức tại Mông Cổ, hồ sơ Cửu đỉnh - Hoàng cung Huế đã được ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới đạt số phiếu 23/23 nước tham gia. Đây là niềm tự hào của Việt Nam nói chung và của tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng.

Các cựu chiến binh và học sinh đến tham quan tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong đợt cao điểm tháng 4 và 5, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã đón trên 1.750 lượt khách tham quan và trải nghiệm.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục tới Tập đoàn Mường Thanh.

Chiều 7-5, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao kỷ lục cho chương trình “Đồng diễn xòe Thái-Một vòng Mường Thanh”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục