Văn Yên lần đầu tiên tổ chức Cuộc thi hát chầu văn “Linh thiêng đất Mẫu” Đền Đông Cuông

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/10/2023 | 3:02:13 PM

YênBái - Nhằm phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu đã được UNESCO vinh danh, huyện Văn Yên sẽ lần đầu tiên tổ chức Cuộc thi hát chầu văn “Linh thiêng đất Mẫu” Đền Đông Cuông. Cuộc thi dự kiến diễn ra từ ngày 23– 25/10/2023 tại Khu vực sân thượng - Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia Đền Đông Cuông, xã Đông Cuông.

Một giá hầu trong “Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn” tại đền Đông Cuông.
Một giá hầu trong “Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn” tại đền Đông Cuông.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là các nghệ nhân, các đội hát chầu văn, hầu đồng trên cả nước. Mỗi đoàn đăng ký tham gia phải có ít nhất 4 thành viên trở lên. Thời gian đăng ký: từ ngày 7 – 15/10/2023 với số lượng tiếp nhận tối đa không quá 50 đội tham gia, tính theo thứ tự thời gian đăng ký. 

Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Văn Yên và UBND xã Đông Cuông là đầu mối tiếp nhận đăng ký. 

Với chủ đề "Linh thiêng đất Mẫu”, các tiết mục hát chầu văn tham gia Cuộc thi có nội dung mang đậm bản sắc văn hóa về Đền Đông Cuông, về tín ngưỡng thờ Mẫu, được thể hiện ở 2 thể loại: văn thờ là chầu văn hát ngũ cung, chầu thờ (gồm các lối hát: miễu, thổng, phú bình, phú tranh, phú nói) và trích đoạn các bản văn diễn xướng hầu đồng.Cuộc thi sẽ ưu tiên các bản văn theo lối văn thờ và các bản văn về tín ngưỡng thờ Mẫu, đặc biệt là về Mẫu Đông Cuông. 

Mỗi đoàn có tổng thể thời gian thi diễn từ 15 – 30 phút. 


Thông qua Cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá đến đông đảo nhân dân và du khách thập phương về những nét văn hóa độc đáo của mảnh đất linh thiêng Đông Cuông, qua đó từng bước tạo sự đột phá về phát triển du lịch tâm linh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tạo không gian và cơ hội để các bản hội, thanh đồng, cung văn và nghệ nhân hát chầu văn trong cả nước tề tựu về Đền Đông Cuông dâng hương kính Mẫu, tham gia diễn xướng hầu đồng nhằm phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu đã được UNESCO vinh danh.

Cuộc thi nằm trong các hoạt động của Festival tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn gắn với Lễ hội cơm mới năm 2023 tại quần thể Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên sẽ diễn ra từ ngày 17 - 25/10.

Thu Trang

Tags Cuộc thi Linh thiêng đất Mẫu Đền Đông Cuông lần thứ nhất năm 2023 huyện Văn Yên

Các tin khác
Nhân dịp này, tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức lồng ghép Tuần Văn hóa, du lịch Lai Châu năm 2023 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, hấp dẫn

Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người được tổ chức nhằm tôn vinh, phát huy và lan toả giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc rất ít người. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc.

Quang cảnh buổi tập huấn

Trong 3 ngày 9 - 11/10, tại xã Khai Trung (Lục Yên), Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn về bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Dao gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Đồng chí Mai Mộng Tuân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Chấn.

Huyện Văn Chấn có 18 dân tộc anh em cùng cư trú trên địa bàn, hội tụ nhiều giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Chấn Mai Mộng Tuân có những trao đổi với phóng viên (P.V) Báo Yên Bái làm rõ nhiều nội dung về vấn đề kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp đượclàm từ hơn 1.000 quả trứng.

Ngày 7/10, tại TPHCM, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng chứng nhận và huy chương Kỷ lục Việt Nam cho họa sĩ Nguyễn Quốc Vượng – tác giả bức tranh “Vị tướng vì hòa bình” bằng chất liệu vỏ trứng, vẽ chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục