Khai mạc triển lãm văn hoá các dân tộc Tây Bắc và hội trại văn hoá

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/10/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 24/10, Ban tổ chức Ngày hội văn - hoá thể thao các dân tộc vùng Tây Bắc tổ chức khai mạc triển lãm văn hoá các dân tộc Tây Bắc và Hội trại văn hoá.

Tới dự có các đồng chí: Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Trưởng ban chỉ đạo Ngày hội; Nguyễn Văn Ngọc - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Yên Bái; đại biểu đại diện lãnh đạo 6 tỉnh Tây Bắc cùng các nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia Ngày hội.

Qua trưng bày trang phục truyền thống của đồng bào Mông, Thái, Dao… cũng như khung cảnh phiên chợ, không gian bếp, hình ảnh về nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người vùng cao, tranh thờ dân gian… đã khắc hoạ rõ nét bản sắc văn hoá của các dân tộc vùng Tây Bắc.

Cũng trong không gian của triển lãm, với chủ đề "Văn hoá các dân tộc Tây Bắc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam", nhiều hình ảnh, hiện vật tiêu biểu được trưng bày thể hiện đời sống văn hoá, tinh thần của cộng đồng các dân tộc sinh sống ở vùng văn hoá đồng bằng Bắc Bộ, văn hoá vùng miền Trung- Tây Nguyên, văn hoá vùng đồng bằng Nam Bộ.

 

Lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái cắt băng khai mạc Hội trại văn hóa - lễ hội truyền thống.

Cũng trong sáng nay, Hội trại văn hoá - lễ hội truyền thống đã chính thức được khai mạc. Đem đến hội trại lần này, các tỉnh trong vùng Tây Bắc đã giới thiệu những nét cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, về các hoạt động văn hoá - thông tin, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở… Đặc biệt, trong phần lễ hội truyền thống các tỉnh đã lựa chọn những trích đoạn và làm nổi bật được bản sắc riêng của từng tỉnh.

Tiêu biểu là trích đoạn lễ rước dâu trong ngày cưới của dân tộc Dao tỉnh Lào Cai, lễ Chá chiêng của người Thái Mai Châu tỉnh Hoà Bình, lễ hội Cầu mùa của dân tộc Cao Lan tỉnh Yên Bái, lễ Khửn Cẩu của dân tộc Thái đen tỉnh Điện Biên, lễ hội Kin pang then của dân tộc Thái trắng tỉnh Sơn La và lễ Căm mường của dân tộc Lự tỉnh Lai Châu.

Một số lễ hội được diễn ra trong phần lễ hội truyền thống của các tỉnh vùng Tây Bắc:

 

Lễ Khửn Cẩu của người Thái đen tỉnh Điện Biên.

 

Lễ hội Cầu mùa của dân tộc Cao Lan tỉnh Yên Bái.

 

Lễ Chá Chiêng của người Thái (Mai Châu) tỉnh Hòa Bình.

 

Lễ Căm Mường của dân tộc Lự tỉnh Lai Châu.

 

Lễ rước dâu trong ngày cưới của dân tộc Dao tỉnh Lào Cai.

 

Lễ hội Kin Pang Then của dân tộc Thái trắng tỉnh Sơn La.

Thành Trung - Thanh Chi

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục