Quy chế tổ chức thi hoa hậu sẽ tiếp tục được sửa đổi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/4/2008 | 12:00:00 AM

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ tại Hội nghị “Tổng kết 2 năm thực hiện Quy chế tổ chức thi hoa hậu” tổ chức ngày 17/4 tại Hà Nội.

Mai Phương Thúy ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006
Mai Phương Thúy ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006

Việc xem xét, đánh giá lại các điều khoản của Quy chế tổ chức thi hoa hậu nhằm đánh giá đúng thực trạng hoạt động tổ chức thi hoa hậu trong 2 năm gần đây và có những thay đổi phù hợp hơn với sự phát triển xã hội.

Tính đến năm 2008, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (trước đây là Bộ Văn hoá Thông tin) đã 3 lần ban hành quy chế thi hoa hậu và Quy chế tổ chức thi hoa hậu hiện hành là Quy chế đã được chỉnh sửa và ban hành năm 2006.

Sau 2 năm thực hiện, các tiêu chí cụ thể trong Quy chế đã giúp cho các cuộc thi hoa hậu đã có tổ chức hơn, không còn "loạn hoa hậu" như trước và đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thi người đẹp phát triển ổn định, đúng định hướng hơn.

Nhiều hoa hậu Việt Nam khi tham dự các cuộc thi quốc tế đã đạt được thứ hạng cao như Hoa hậu Việt Nam năm 2002 Phạm Mai Phương, Hoa hậu Việt Nam năm 2004 Nguyễn Thị Huyền và Hoa hậu Việt Nam năm 2006 Mai Phương Thuý đã lọt vào top 10, 15, 20 trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Việt Nam đã tạo được dấu ấn rõ nét trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Tại hội thảo, một số ý kiến cũng cho rằng, một số điều khoản trong Quy chế vẫn chưa được rõ ràng, gây khó khăn trong quá trình tổ chức như ở chương IV (phân cấp quản lý) không nêu rõ UBND cấp tỉnh - nơi tổ chức cuộc thi hay Sở Văn hoá Thông tin là nơi nhận hồ sơ nên quy trình chưa thống nhất, gây khó khăn trong việc cấp phép tổ chức.

Một số điều khoản có "kẽ hở" gây ra tình trạng thí sinh đoạt giải nhưng khi xem xét hồ sơ lại thiếu sót, không đủ điều kiện dự thi như chỉ yêu cầu từ 18 tuổi trở lên mà không ghi rõ là tính theo ngày tháng năm sinh dẫn đến tình trạng lúng túng khi tính tuổi của từng thí sinh cụ thể.

Một số đại biểu cũng nêu ý kiến về việc nên quy định rõ trách nhiệm của đơn vị tổ chức phải trao thưởng đúng hạn, không để tình trạng "treo giải thưởng" cũng như trách nhiệm xã hội của các "hoa hậu" sau khi đạt giải.

(Theo TPO)

Các tin khác
Poster Chuyện của Pao (bìa phải) tại Budapest

Tham dự Liên hoan phim (LHP) quốc tế Titanic lần thứ 15 (diễn ra từ 3 đến 14-4-2008 tại Budapest, Hungary), Chuyện của Pao của đạo diễn Ngô Quang Hải đã hoàn toàn chinh phục trái tim khán giả có mặt trong ba buổi trình chiếu tại các rạp lớn ở thủ đô Budapest (và một buổi chiếu cho cộng đồng người Việt tại Hungary).

Ngày 16/4, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện của tỉnh và Ban tổ chức cuộc thi Mrs World (Hoa hậu Phu nhân Thế giới) đã có cuộc gặp gỡ. Tỉnh đã nhận đăng cai cuộc thi 2009.

Tranh Lê Phổ hiện có giá cao nhất

Mỗi năm hai lần, hai nhà đấu giá quan trọng nhất hành tinh là Sotheby’s và Christie’s đều tổ chức đấu giá tranh của các tác giả Đông Nam Á tại Singapore và Hồng Kông. Đó cũng là thị trường lớn nhất của hội họa Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nơi các kỷ lục về giá tranh được thiết lập.

Một vài hoạ phẩm nổi tiếng nhất thế giới sẽ được trưng bày tại một bảo tàng ở London, Anh vào thứ 6 tới đây. Điều đáng nói là những hoạ phẩm này đều được làm bằng... sôcôla và các loại thực phẩm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục