Phát hiện hoá thạch có niên đại trên 50.000 năm

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/6/2010 | 8:30:50 AM

35 hiện vật hoá thạch mới được phát hiện tại hang Mã Tuyển (Lào Cai), có niên đại ít nhất từ 50.000 - 70.000 năm, thuộc giai đoạn hậu kỳ Pleistocene - Cách Tân.

 

Ông Đinh Công Hải, Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Lào Cai cho biết: Từ ngày 16/5 – 9/6/2010, đoàn công tác khai quật khảo cổ học do bà Nguyễn Kim Thuỷ, Trưởng phòng Con người và Môi trường của Viện Khảo cổ học Việt Nam (trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) làm trưởng đoàn đã phối hợp với sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai; UBND huyện Mường Khương; Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Lào Cai tổ chức khai quật trong hang Mã Tuyển (xã Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Tại đây, đoàn đã phát hiện ra nhiều hoá thạch động vật có niên đại hàng vạn năm.

Cửa hang Mã Tuyển

Theo PGS, TS Nguyễn Lân Cường, Phó Tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam, đợt khai quật lần này mặc dù chỉ thu được 35 hiện vật hoá thạch mới (có niên đại ít nhất từ 50.000 - 70.000 năm, thuộc giai đoạn hậu kỳ  Pleistocene - Cách Tân) nhưng lại có giá trị nhiều mặt, nhất là những hiện vật đó nằm trong địa tầng có độ sâu so với nền hang Mã Tuyển từ 0,70m tới gần 2 m.

Hoá thạch phát hiện gồm răng tê giác, hàm chuột ở độ sâu 0,7 – 0,96m; răng nanh lợn, răng gấu, mảnh sừng nai ở độ sâu 1,30m; răng hươu, nai ở độ sâu 1,58m; xương ống, răng trâu bò ở độ sâu 1,80m; răng tê giác ở độ sâu 1,85m… Đặc biệt đáng chú ý là hoá thạch răng thú khá giống với răng của đười ươi (Pongo) và răng của người khôn ngoan (Homosa pi enssapienes). Nếu chứng minh được đó là răng hoá thạch của người tiền cổ thì giá trị nhiều mặt của hang Mã Tuyển sẽ được mở ra.

Đến nay, đã có 504 hiện vật hoá thạch của hang Mã Tuyển được phát hiện và lưu giữ phục vụ công tác nghiên cứu, trong đó được lưu giữ ở Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Lào Cai 223 hiện vật hoá thạch qua thám sát, phát hiện tháng 4/2009 và 35 hiện vật phát hiện lần này.

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Lào Cai đang hợp tác với các đơn vị chức năng làm rõ những bí ẩn qua các hiện vật hoá thạch được khai quật./.

(Theo VOV)

Các tin khác

Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã được Nhà xuất bản Hoa Văn (Bắc Kinh) dịch sang tiếng Trung Quốc và phát hành rộng rãi từ tháng 4-2010 với nhan đề Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình. Bìa sách được thiết kế trên nền đỏ vàng với hình ảnh nữ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm cười tươi bên góc phải.

Trang web về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 của báo Tiền Phong chính thức hoạt động tại địa chỉ http://hoahau.tienphong.vn, từ ngày 10 - 6.

YBĐT - Đã bao lần tôi đứng ngắm tượng đài Chiến thắng Nghĩa Lộ (Yên Bái) trang nghiêm, lồng lộng, in trên nền trời xanh thắm. Tượng đài đặt trên một ngọn đồi cao trong Khu di tích Căng Đồn Nghĩa Lộ. (Di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ được công nhận là Khu di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1996 ) lòng thầm cảm phục tài năng của tác giả.

Cánh đồng quê.

YBĐT - Quê hương, ấy là những mái nhà ngói, nhà tranh thấp thoáng sau lũy tre làng, trước sân có hàng cau một đời đứng thẳng giơ nõn lên trời như giơ ngọn bút viết vào mây, sau nhà là xum xuê vườn quả bốn mùa thơm phức na, mít, ổi, hồng, thơm lừng chuối tiêu trứng cuốc cho chào mào, sáo sậu, chim chích, chim ri ríu rít đêm ngày.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục