Mỹ: 5 người chết vì lốc xoáy

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/11/2013 | 1:19:02 PM

Ít nhất 5 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa, xe hơi đã bị phá hủy sau khi một cơn lốc xoáy "cực kỳ nguy hiểm" càn quét miền Trung Tây nước Mỹ hôm 17-11.

Bầu trời u ám ở Illinois - phía nam Peoria.
Bầu trời u ám ở Illinois - phía nam Peoria.

Lốc xoáy đã đi qua một số địa phương ở các bang Illinois, Indiana, Ohio, Michigan và Kentucky. Thành phố Washington thuộc bang Illinois là địa phương bị lốc xoáy tàn phá nặng nề nhất.

Nhà chức trách Washington thông báo một người đàn ông 80 tuổi và người em gái 78 tuổi của ông đã thiệt mạng khi một cơn lốc xoáy thổi bay ngôi nhà của họ ở nông thôn miền Nam Illinois. Thêm một trường hợp tử vong tại Washington được công bố vào hôm 17-11. Ngoài ra, 2 người khác tử vong ở hạt Massac, cũng thuộc bang Illinois. 83.000 người dân vẫn còn sống trong cảnh mất điện ở bang này.
 
Tại thành phố Chicago, khán giả ở một sân vận động đã nhanh chóng được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn khi lốc xoáy xuất hiện.
 
Dưới đây là một số hình ảnh về hậu quả lốc xoáy để lại
 

Một người dân may mắn sống sót sau cơn lốc xoáy ở Washington.
Nhà cửa và xe hơi bị phá hủy.
Cảnh hoang tàn ở Washington
Ảnh cơn lốc xoáy.

Khung cảnh tan hoang sau khi bị lốc xoáy tàn phá.
Devonshire – khu vực thiệt hại nặng nhất Washington.

Người dân đi sơ tán sau khi lốc xoáy xuất hiện.
Nhân viên cứu hỏa ở Washington đang cứu hộ.

Gió mạnh bật gốc cây to.  
(Theo NLĐ)

Các tin khác
Ít nhất 22 người chết khi tàu hỏa đâm vào xe bus ở Ai Cập.

Ít nhất 20 người thiệt mạng và 28 người bị thương khi một tàu hỏa đâm xe bus và một số phương tiện giao thông khác ở phía nam thủ đô Cairo của Ai Cập, theo BBC hôm nay, 18/11.

Vị trí trận động đất (màu đỏ), nằm ở đông nam Nam Mỹ - Ảnh chụp màn hình Google Maps

Một trận động đất mạnh đến 7,8 độ Richter vừa xảy ra dưới đáy biển Scotia, khu vực xa xôi ở phía nam Đại Tây Dương gần Nam cực.

Bà Bachelet đi trước mặt 8 ứng cử viên khác tại trường quay trước cuộc tranh luận cuối cùng của họ trên truyền hình.

Các khu vực bỏ phiếu đã mở lúc 8 giờ sáng 17/11 (18 giờ, giờ Hà Nội), để đón hơn 13,5 triệu cử tri Chile trong cuộc tổng tuyển cử mà cựu Tổng thống Michelle Bachelet có nhiều cơ hội đắc cử, thậm chí ngay tại vòng 1, để lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này trong 4 năm tới.

Một trong các cải cách được coi là điểm nhấn trong số 60 biện pháp cải cách vừa được công bố là việc nới lỏng chính sách một con hà khắc được Trung Quốc áp dụng từ năm 1979.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục