Quốc hội Venezuela trao đặc quyền cho tổng thống

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/11/2013 | 2:06:38 PM

Quốc hội Venezuela ngày 19.11 đã thông qua một dự luật, theo đó trao cho Tổng thống nước này, ông Nicolas Maduro, các đặc quyền để điều hành đất nước chống lại nạn tham nhũng và các thế lực thù địch âm mưu lật đổ chính quyền nước này.

Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro.
Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro.

Trước đó, Tổng thống Maduro (50 tuổi) ngày 8.10 nói với các nhà làm luật rằng ông cần có "những đặc quyền" để chống lại tham nhũng và các thế lực thù địch âm mưu làm bất ổn nền kinh tế để lật đổ chính quyền Venezuela, theo AFP.

Ông Maduro cho biết ngay sau khi dự luật được phê chuẩn, ông sẽ ban hành hai sắc luật nhằm khống chế trần lợi nhuận để tránh tình trạng doanh nghiệp đưa ra giá cao ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng, và tạo khung pháp lý mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Hồi cuối tuần qua, Tổng thống Madurao sử dụng các quyền hạn có sẵn của ông buộc các cửa hàng bán lẻ giảm giá đến 60% nhiều loại mặt hàng khác nhau, kể cả đồ chơi, xe hơi và quần áo nhằm tránh nạn đầu cơ cuối năm và giúp nhiều người dân mua sắm.

Theo AFP, Tổ chức Minh bạch Quốc tế trong bản báo cáo gần đây nhất xếp hạng Venezuela là quốc gia có tỉ lệ tham nhũng cao thứ 9 trên thế giới.

Venezuela, đất nước giàu dầu mỏ, đang đối mặt với tình trạng thiếu thốn các nhu yếu phẩm, chẳng hạn giấy vệ sinh, thuốc men, và tham nhũng tràn lan, theo AFP.

Tổng thống Maduro cáo buộc tình trạng thiếu thốn hàng hóa là do đầu cơ và các thế lực nước ngoài âm mưu phá hoại nền kinh tế Venezuela.

Ông Maduro cho biết ông sẽ sử dụng các đặc quyền ra các sắc luật chống lại bọn đầu cơ làm lũng đoạn nền kinh tế nước này.

Hiến pháp Venezuela cho phép trao đặc quyền cho tổng thống. Trong 40 năm qua, tất cả các tổng thống nước này đều được trao đặc quyền, trong đó người tiền nhiệm của ông Maduro, cố Tổng thống Hugo Chavez, đã ban hành hơn 200 sắc luật trong 4 lần được trao đặc quyền.

(Theo TNO)

Các tin khác
Tổng Thư ký LHQ phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao

“COP19 là “bàn đạp” quan trọng để các nước tìm kiếm một thỏa thuận toàn cầu để có thể đối phó với biến đổi khí hậu”.

Ðồ chơi có chất độc bị CBP tịch thu

Cơ quan Thuế và Bảo vệ Biên giới (CBP) phối hợp cùng Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) của Mỹ vừa tịch thu 200.000 đồ chơi nhập khẩu từ Trung Quốc có hàm lượng “phthalate” cao, một loại acid bị Mỹ cấm dùng trong công nghiệp nhựa.

Hiện trường vụ nổ gần Đại sứ quán Iran ở Beirut, Lebanon

Hiện vẫn chưa rõ có nhân viên ngoại giao nào nằm trong danh sách các nạn nhân của vụ tấn công này hay không.

Palestine coi đây là sự kiện ý nghĩa cho thấy cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy Palestine trở thành thành viên đầy đủ của LHQ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục