Trung Quốc bắt giữ 9 người liên quan tới vụ nổ ống dẫn dầu
- Cập nhật: Thứ ba, 26/11/2013 | 1:28:36 PM
Cục trưởng An toàn Lao động Quốc gia Trung Quốc cho biết, vụ việc là kết quả cuả sự “vô trách nhiệm nghiêm trọng”.
Đường phố tại tỉnh Sơn Đông bị xới tung sau vụ nổ.
|
Ngày 26/11, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ 9 người có liên quan tới vụ nổ ống dẫn dầu tại Thanh Đảo khiến ít nhất 55 người thiệt mạng hôm 22/11 vừa qua.
Tờ Tân Hoa xã trích dẫn lời cảnh sát cho biết, 7 trong số 9 người làm việc cho công ty lọc dầu Sinopec và 2 người còn lại làm việc tại khu vực phát triển công nghệ và kinh tế của thành phố.
Theo các nguồn tin, vụ nổ đã khiến công ty lọc dầu hàng đầu châu Á này phải cắt giảm sản lượng của ít nhất là 2 nhà máy lọc dầu tại tỉnh Sơn Đông.
Dầu rò rỉ vào hệ thống đường ống thoát nước của thành phố đã gây ra vụ nổ lớn làm lật tung xe cộ đi trên đường và làm vỡ tan cửa kính của các tòa nhà gần đó. Hơn 160 người bị thương và 9 người được báo cáo vẫn đang mất tích.
Tờ Thượng Hải Daily dẫn lời Cục trưởng Cục An toàn Lao động Quốc gia Yang Dongliang cho biết, vụ tai nạn là kết quả của sự “vô trách nhiệm nghiêm trọng”.
Ông Yang cho biết, cách bố trí đường ống dẫn dầu và đường ống thoát nước đô thị là không hợp lý. Bộ phận giám sát các đường ống đã làm việc cẩu thả và việc tràn dầu ra đường ống thoát nước đã được xử lý thiếu tính chuyên nghiệp.
Công ty Sinopec đã chính thức lên tiếng xin lỗi về vụ việc. Đây được coi là thảm họa công nghiệp tồi tệ nhất tại Trung Quốc năm nay.
(Theo VOV)
Các tin khác
Liên hợp quốc ngày 25/11 cho biết hội nghị hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Syria, còn gọi là Hội nghị Geneva 2, sẽ diễn ra vào ngày 22/1/2014, chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài 6 tháng qua về thời điểm tổ chức hội nghị này.
Kế hoạch cải cách 383 của Trung Quốc nhấn mạnh việc hình thành thị trường đất công hữu thống nhất trên cả nước, đặc biệt là cải tổ quyền sở hữu đất đai của nông dân.
Ngày 25/11, Mỹ đã kêu gọi kiềm chế trong bối cảnh Thái Lan đang rơi vào tình trạng bất ổn khi người biểu tình xông vào trụ sở những bộ chủ chốt để tìm cách lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Cuộc trưng cầu dân ý sẽ là thời khắc khó khăn nhất đối với đất nước Ai Cập trong những tháng tới đây.