Ủy ban của LHQ lo ngại về hoạt động do thám của Mỹ
- Cập nhật: Thứ tư, 27/11/2013 | 8:29:01 AM
Nhân dịp này, đại diện Triều Tiên bày tỏ thái độ phản đối gay gắt trước việc Mỹ theo dõi thế giới.
Một cuộc biểu tình phản đối Mỹ theo dõi trên diện rộng các liên lạc điện thoại và internet
|
Ủy ban thứ 3 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền hôm 26/11 thông qua dự thảo Nghị quyết do Brazil và Đức đưa ra, kêu gọi chấm dứt các hoạt động giám sát điện tử quá mức.
Ủy ban cũng bày tỏ lo ngại về những tổn hại đối với vấn đề nhân quyền do các hoạt động này gây ra, bao gồm các hoạt động do thám các nước khác, thu thập thông tin dữ liệu cá nhân. Dự kiến dự thảo này sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng tới.
Phó Đại sứ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ri Tong-il hôm qua cũng lên tiếng phản đối chương trình giám sát của Mỹ.
Vị này nói: “Quyền riêng tư đó là nền tảng của nhân quyền đã được luật quốc tế qui định. Tuy vậy có nước đã thực hiện các hoạt động giám sát hàng loạt nhằm vào các công dân nước khác. Cộng đồng quốc tế nên lên án điều này là sự vi phạm đối với quyền riêng tư. Từ năm 2007, Mỹ đã đưa vào hoạt động chương trình giám sát hàng loạt PRISM và điều này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt”.
(Theo VOV)
Các tin khác
Ngày 25/11, Viện Địa vật lý Peru (PGI) cho hay đã xảy ra một trận động đất với cường độ 5,8 Richter làm rung chuyển thủ đô Lima.
Hôm 25/11, Thủ tướng Thái Lan mở rộng luật an ninh đặc biệt tại thủ đô Bangkok và các khu vực lân cận, sau khi hàng vạn người biểu tình xông vào tòa nhà các bộ nhằm lật đổ chính phủ.
Một tàu lửa trật bánh tại bang Sao Paulo - Brazil vào đêm 24-11 (giờ địa phương) đã lao vào nhà dân, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 6 người bị thương.
Cục trưởng An toàn Lao động Quốc gia Trung Quốc cho biết, vụ việc là kết quả cuả sự “vô trách nhiệm nghiêm trọng”.