Philippines phản đối Trung Quốc cải tạo thêm một bãi ngầm ở Biển Đông
- Cập nhật: Thứ hai, 16/6/2014 | 2:01:17 PM
Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi một công hàm mới phản đối Trung Quốc cải tạo bãi ngầm Ken Nan, thuộc quần đảo Trường Sa, nhằm theo đuổi chính sách mở rộng "xâm chiếm" trên Biển Đông.
![]() |
Trung Quốc tiến hành các hoạt động phi pháp tại bãi Gạc Ma.
|
Thông tin đước tờ Inquirer của Philippines dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này Charles Jone cho hay trong một cuộc họp báo vào thứ sáu vừa qua. “Hoạt động cải tạo đang được được thực hiện”, ông Charles Jose khẳng định. Ông cũng cho biết Philippines đã gửi công hàm phản đối từ tuần trước song phía Trung Quốc chưa có phản ứng gì.
Trước đó, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III cho biết tàu của Trung Quốc được thấy di chuyển quanh các bãi ngầm Ga Ven và Châu Viên, và có vẻ như là nhằm thực hiện các hoạt động cải tạo thêm.
Tháng 5 vừa qua, Bộ Ngoại giao Philippines cũng đã công bố một loạt bức ảnh cho thấy hoạt động bồi đắp đất, cải tạo bãi đá Gạc Ma mà Trung Quốc chiếm trái phép của Việt Nam trên Trường Sa.
Một báo cáo đáng tin cậy của Philippines cho biết Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động cải tạo đất tại 5 bãi đá, gồm Gạc Ma, Châu Viên, Tư Nghĩa, Ga Ven, Én Đất, đều thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Báo cáo cũng không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ tiến hành các hoạt động cải tạo đất tại 3 khu vực Chữ Thập, Su Bi và Vành Khăn, một khi công tác cải tạo tại 5 bãi đá đầu tiên kết thúc.
Hoạt động cải tạo bãi ngầm của Trung Quốc được xem là “hành động khiêu khích đơn phương trên Biển Đông” và nhằm “theo một đuổi chính sách mở rộng xâm chiếm”, ông Jose nhận định.
Ông cũng nhận định hoạt động biến bãi đá ngầm thành đảo nhân tạo của Trung Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế.
(Theo Dân trí)
Các tin khác

Theo AFP/Reuters, một vòng đàm phán khẩn về khí đốt giữa Nga và Ukraine do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian dự kiến được nối lại tại thủ đô Kiev vào lúc 19 giờ tối 15/6 (16 giờ - GMT), ngay trước thời điểm Moskva dọa cắt nguồn cung khí đốt cho quốc gia láng giềng này.

Tại vòng một bầu cử, diễn ra ngày 25/5, ông Oscar Ivan Zuluaga giành được 29,26% số phiếu, cao hơn so với 25,66% số phiếu của Tổng thống Juan Manuel Santos. Tuy nhiên, do cả hai ứng cử viên đều không giành được số phiếu quá bán nên sẽ phải tiếp tục đua tranh trong cuộc bầu cử vòng hai.

Ngày 14/6, một nguồn tin quân đội Iraq cho biết lực lượng an ninh nước này đã sẵn sàng phản công phiến quân ở phía Bắc Baghdad sau khi Thủ tướng Nuri al-Maliki thông báo nội các trao "toàn quyền" cho ông xử lý vụ việc.