Israel: Thỏa thuận với P5+1 không ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân
- Cập nhật: Thứ ba, 1/7/2014 | 7:21:03 AM
Israel hy vọng Trung Quốc – một thành viên của P5+1 sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong việc ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
![]() |
Đại diện của Iran và EU trong một vòng đàm phán ở Vienna.
|
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/6 đưa ra tuyên bố cho rằng, nếu Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân tổng thể vào thời hạn chót ngày 20/7 tới thì văn bản này cũng không giúp ích trong việc ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), Thủ tướng Israel bày tỏ hy vọng vấn đề hạt nhân của Iran có thể được giải quyết thông qua biện pháp ngoại giao giống như vấn đề vũ khí hóa học của Syria.
Ông Netanyahu nói: “Đối với trường hợp của Syria, kho vũ khí hóa học của họ đã bị phá hủy và đưa ra khỏi lãnh thổ nước này. Đó mới là một thỏa thuận có lợi. Nhưng Iran thì muốn duy trì khả năng phát triển hạt nhân của họ và chỉ cho phép thanh sát theo đợt”.
Thủ tướng Netanyahu nói thêm: “Có sự khác biệt giữa ‘phá hủy và di dời’ với ‘giữ lại và thanh sát’. Bởi họ có thể lừa dối các thanh sát viên quốc tế hoặc đơn giản hơn là phớt lờ các cuộc thanh sát này vào một thời điểm nào đó rồi lợi dụng thời gian này để nhanh chóng phát triển vũ khí hạt nhân”.
Thủ tướng Israel cũng tuyên bố, Tel Aviv sẽ bảo lưu quyền phòng vệ nếu một thỏa thuận giữa Iran và P5+1 có hại cho nước này, đồng thời nhấn mạnh rằng, biện pháp phòng vệ tốt nhất là ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran ngay từ đầu. Israel cũng bày tỏ hy vọng Trung Quốc, với tư cách là 1 thành viên của P5+1 sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong việc ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Không trực tiếp tham gia đàm phán hạt nhân với Iran nhưng Israel luôn là nước kịch liệt phản đối Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và tìm cách tác động đến đồng minh Mỹ cũng như các nước khác trong nhóm P5+1 để ngăn chặn một thỏa thuận hạt nhân lâu dài mà Tel Aviv cho rằng nhiều khả năng sẽ đe dọa đến Nhà nước Do thái này.
(Theo VOV)
Các tin khác

Chính quyền Nhật Bản sẽ kiên quyết đẩy mạnh kế hoạch điều chỉnh hiến pháp, nới lỏng các hạn chế đối với quân đội nước này, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết vào ngày 30.6, mặc cho dư luận bức xúc về vụ tự thiêu để phản đối kế hoạch này.

Ngày 29/6, lực lượng thánh chiến đang tham chiến ở Syria và Iraq đã tuyên bố thành lập một Khalifah tức nhà nước Hồi giáo, dạng chính thể đã chấm dứt gần 100 năm trước đây với sự sụp đổ của đế chế Ottoman.
Lần đầu tiên Chính phủ Lào ban hành quy chế, quy định kê khai tài sản đối với công chức, viên chức nhà nước.

Đại học Tikrit đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng an ninh, 70 “tên khủng bố” đã bị tiêu diệt tại khu vực này.