Tổ chức al-Qaeda lập chi nhánh ở Ấn Độ
- Cập nhật: Thứ năm, 4/9/2014 | 8:10:46 AM
Thủ lĩnh tổ chức khủng bố al-Qaeda Ayman al-Zawahiri tuyên bố lập một chi nhánh ở Ấn Độ nhằm “giương cao lá cờ thánh chiến” tại Nam Á ngày 3-9.
![]() |
Thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri
|
Theo Reuters, trong một đoạn video dài 55 được tung lên mạng, al-Zawahiri tuyên bố thành lập tổ chức “al-Qaeda ở tiểu lục địa Ấn Độ”. “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cuộc thánh chiến để chống lại kẻ thù, để giải phóng đất đai, khôi phục quyền tự chủ của quốc gia Hồi giáo” - al-Zawahiri khẳng định.
Trùm khủng bố kế nhiệm Osama Bin Laden cũng mô tả việc thành lập chi nhánh tại Ấn Độ sẽ là “tin tốt lành” đối với người Hồi giáo ở Myanmar, Bangladesh, các bang Ấn Độ như Assam, Gujarat, and Jammu và Kashmir.
Al-Zawahiri cũng kêu gọi chi nhánh mới của al-Qaeda không tấn công cư dân Hồi giáo địa phương ở Nam Á. Giới quan sát nhận định đây là thông điệp nhắm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), trước đó bị al-Qaeda lên án vì tấn công người dân tại Iraq và Syria.
Các chuyên gia chống khủng bố cho biết al-Qaeda đang cạnh tranh với IS để chiêu mộ binh lực. Hai nhóm khủng bố này đã từ mặt nhau sau khi IS mở rộng quyền kiểm soát tại Syria và thực hiện hàng loạt chiến dịch chặt đầu, đóng đinh thập giá và tra tấn người dân địa phương.
Tuy nhiên chính phủ các nước phương Tây đánh giá hiện IS đang trở thành mối đe dọa lớn hơn so với al-Qaeda, bởi IS đang kiểm soát một diện tích lãnh thổ lớn ở Syria và Iraq, có lực lượng, khí tài hùng mạnh. Trong khi đó lớp lãnh đạo al-Qaeda đang lão hóa.
Dù vậy, giới quan sát cảnh báo sự xuất hiện của al-Qaeda tại Ấn Độ sẽ là một thách thức an ninh lớn đối với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người từng bị chỉ trích chống đạo Hồi.
Có tổng cộng 175 triệu người người Hồi giáo ở Ấn Độ, chiếm 15% dân số.
(Theo TTO)
Các tin khác
Ngày 3-9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã trở lại bàn đàm phán trực tiếp lần đầu tiên với các nhà đàm phán Israel và Palestine kể từ sau thất bại hồi tháng 7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết các bên sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có những vấn đề dài hơi hơn.
Itar Tass ngày 3-9 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Văn phòng Tổng thống Ukraine ra tuyên bố cho biết hai vị nguyên thủ đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, tiến đến chấm dứt khủng hoảng chính trị ở miền Đông Ukraine.

Ngày 3-9, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki Moon cho biết thế giới đang rất giận dữ sau thông tin nhà báo Steve Sotloff bị phiến quân Hồi giáo giết hại.

Ba trung đoàn thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (RSMF) sẽ được trang bị các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa di động Yars, sẵn sàng cho việc đưa vào trực chiến thử nghiệm vào tháng 12 năm nay.