Quốc hội Ukraine phê chuẩn quyền tự trị hạn chế 1 số khu vực
- Cập nhật: Thứ tư, 17/9/2014 | 8:03:22 AM
Trong phiên họp cách đây ít giờ, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn dự luật trao quyền tự trị hạn chế cho khu vực Lugansk and Donetsk, hiện đang chịu sự kiểm soát của lực lượng ly khai.
![]() |
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
|
Đây là một phần trong kế hoạch hòa bình, được chính quyền Kiev và lực lượng ly khai ký hôm 5/9 vừa qua, nhằm chấm dứt nhiều tháng xung đột đẫm máu. Cũng trong phiên họp đặc biệt quan trọng này, các nghị sĩ Ukraine đã thông qua thỏa thuận liên kết mang tính lịch sử với Liên minh châu Âu, mở đường cho quốc gia Đông Âu này tiến gần hơn về phía Tây.
Theo dự luật do Tổng thống Ukraine Poroshenko đề xuất và vừa được Quốc hội nước này thông qua, các khu vực Lugansk và Donetsk do lực lượng ly khai kiểm soát sẽ được trao quyền tự trị lớn hơn trong 3 năm, mở đường cho một tiến trình phân cấp chính quyền trên cả nước. Dự luật cũng đưa ra một số quy định chính cho các khu vực trên, bao gồm ân xá cho binh sĩ của của hai phía trong cuộc xung đột kéo dài 5 tháng qua giữa các lực lượng Chính phủ và phe ly khai, cho phép sử dụng tiếng Nga trong các cơ quan chính quyền và tổ chức bầu cử địa phương vào cuối năm nay.
Tuy nhiên, dự luật ân xá không bao gồm những người phải chịu trách nhiệm trong vụ rơi máy bay MH17 tại miền Đông Ukraine hồi tháng 7 vừa qua.
Cũng trong phiên họp vào chiều nay theo giờ Việt Nam, Quốc hội Ukraine và Nghị viện châu Âu đã thông qua một thỏa thuận liên kết lịch sử về chính trị và thương mại giữa Ukraine và EU.
Đích thân Tổng thống Ukraine Poroshenko đã ký thỏa thuận quan trọng mà ông hy vọng sẽ góp phần giúp Ukraine cải cách kinh tế, chống tham nhũng, và mở rộng khả năng Kiev gia nhập liên minh này trong tương lai.
Đây là thỏa thuận mà cựu Tổng thống Ukraine Victor Yanukovich từ chối ký kết với EU vào tháng 11 năm ngoái, dẫn tới các cuộc biểu tình lật đổ chính quyền của ông này hồi đầu năm nay.
(Theo VTV)
Các tin khác
Liên Hợp Quốc ngày 15/9 đã tiếp nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Cộng hòa Trung Phi vốn trước đây do Liên minh châu Phi đảm nhiệm.

Hơn 90.000 người đã được sơ tán và khoảng 30.000 tàu thuyền đã quay về bờ khi miền nam Trung Quốc ban hành cảnh báo cấp cao nhất đối với cơn bão Kalmaegi.

Ngày 15-9, Hãng BBC đưa tin, lãnh đạo trên 30 nước và các tổ chức đã tụ họp về Paris (Pháp) để thảo luận cách thức chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang gây ra nhiều hành động tội ác bị cả thế giới lên án.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 35, tối 15/9 tại Thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra cuộc họp Ban chấp hành AIPA. Đoàn đại biểu Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã cùng với Trưởng đoàn các nước thành viên tham dự cuộc họp.