Người biểu tình Hong Kong phong tỏa nhiều tuyến phố

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/9/2014 | 2:33:22 PM

Hôm nay, 29/9, hàng nghìn người dân Hong Kong vẫn còn biểu tình trên các đường phố, phớt lờ những lời kêu gọi chấm dứt biểu tình và khí gas.

Theo hãng tin BBC, đêm qua, cảnh sát chống bạo động đã được tăng cường để giải tán đám đông, những người phớt lờ những cảnh báo chính thức rằng các cuộc biểu tình là bất hợp pháp.

Những người biểu tình giận dữ với các kế hoạch của chính phủ Trung Quốc về việc lựa chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử tại khu vực này vào năm 2017.

Người đứng đầu đặc khu hành chính Hong Kong đã tái khẳng định trước công chúng rằng, những lời đồn về sự can thiệp của quân đội Trung Quốc là không đúng sự thật. 

Đêm qua, hàng nghìn người biểu tình vẫn tiếp tục cắm trại bên ngoài tòa nhà chính phủ, bất chấp những lời kêu gọi họ nên về nhà.

Trong một diễn biến về tình hình bất ổn còn lan rộng, các cuộc biểu tình mới đã bùng phát ở nhiều khu vực khác.

Khoảng 3.000 người đã phong tỏa một con đường chính cắt ngang vịnh Mongkok, trong khi một đám đông khác khoảng 1.000 người đã đối mặt với hàng rào cảnh sát tại quận mua bán sầm uất Causeway Bay.

Ngay trước giờ cao điểm sáng nay, cảnh sát đã ra một tuyên bố kêu gọi những người biểu tình bình tĩnh, dừng chiếm đóng các con phố chính.

Cục giáo dục Hong Kong hôm nay cũng đã tuyên bố, các trường học ở Wan Chai cũng như các quận phía tây và trung tâm Hong Kong sẽ đóng cửa.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Thứ trưởng Ngoại giao đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán của Iran Abbas Araghchi.

Kyodo đưa tin, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Abbas Araghchi ngày 28/9 cho biết nước này và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ nối lại cuộc đàm phán hạt nhân tại một thành phố ở châu Âu trong vòng chưa đầy 2 tuần nữa giữa lúc "nhiều bất đồng về các vấn đề chủ chốt" vẫn còn tồn đọng.

Máy bay trực thăng của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia cứu hộ các nạn nhân.

Theo thông tin của các đài truyền hình Nhật Bản, có ít nhất 4 người chết và 27 người trong tình trạng "tim ngừng đập" trên đỉnh núi lửa Ontake khi các nhân viên cứu hộ tiếp cận được hiện trường ngày 28-9 sau khi núi lửa Ontake hoạt động phun trào trở lại vào trưa ngày 27-9.

Ảnh minh họa.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, chính quyền tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc đã phân bổ 170 tỷ Nhân dân tệ (hơn 27,7 tỷ USD) để xây dựng tuyến đường sắt chạy đến biên giới với Nga.

Tổng thống mới của Afghanistan - ông Ashraf Ghani.

Ông Ghani, cựu Bộ trưởng Tài chính, đã được Ủy ban bầu cử độc lập công bố là Tổng thống mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục