Tân Tổng thống Afghanistan sẽ ký Hiệp ước an ninh mới với Mỹ
- Cập nhật: Thứ ba, 30/9/2014 | 8:11:52 AM
Ngày 30/9, tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani dự kiến ký hiệp ước an ninh song phương với Mỹ ngay lập tức sau khi vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức ngày 29/9.
![]() |
Tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.
|
Thông tin này đã được Đại sứ quán Mỹ tại Kabul và cố vấn của Tổng thống Ghani, ông Daoud Sultanzoy xác nhận.
Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, thỏa thuận an ninh này sẽ cho phép Mỹ để lại một số lượng nhỏ binh sỹ tại Afghanistan.
Cố vấn Nhà trắng John Podesta nêu rõ, thỏa thuận an ninh song phương sẽ cung cấp khuôn khổ pháp lý cho Mỹ tiếp tục huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan “để các thế lực khủng bố không bao giờ có thể dùng Afghanistan để tiến hành các vụ tấn công vào nước Mỹ hay các đồng minh của Mỹ”.
Theo Hiệp ước an ninh song phương này, Mỹ sẽ để lại 9.800 quân tại Afghanistan sau năm 2014, đến cuối năm 2015 rút một nửa số quân này và đến cuối năm 2016 sẽ rút toàn bộ. Mỹ hiện còn duy trì tại Afghanistan khoảng 32.000 quân.
(Theo VOV)
Các tin khác

Theo AFP, ngày 29/9, các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tiến tới vị trí cách Ain al-Arab, thị trấn của người Kurd ở Syria nằm sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, chưa đầy 5 km.
Theo Times of India, ngày 29-9, bất chấp an ninh được thắt chặt, hai vụ đánh bom đã xảy ra tại Afghanistan ngay trước lễ nhậm chức của tân Tổng thống Ashraf Ghani.

Hôm nay, 29/9, hàng nghìn người dân Hong Kong vẫn còn biểu tình trên các đường phố, phớt lờ những lời kêu gọi chấm dứt biểu tình và khí gas.

Kyodo đưa tin, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Abbas Araghchi ngày 28/9 cho biết nước này và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ nối lại cuộc đàm phán hạt nhân tại một thành phố ở châu Âu trong vòng chưa đầy 2 tuần nữa giữa lúc "nhiều bất đồng về các vấn đề chủ chốt" vẫn còn tồn đọng.