Người biểu tình ra hạn chót cho chính quyền Hong Kong
- Cập nhật: Thứ ba, 30/9/2014 | 2:00:01 PM
Người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong đưa ra hạn chót là ngày mai để chính quyền đáp ứng các yêu cầu của họ về cải cách sau 4 ngày liên tiếp chiếm cứ các đường phố trung tâm.
![]() |
Người biểu tình Hong Kong bỏ chạy vì bị cảnh sát xịt hơi cay.
|
Theo AP, một thông báo ngắn từ phong trào bất tuân dân sự Occupy Central cho hay, ngày 1/10 là thời hạn cuối cùng để ông Leung Chun-ying (Lương Chấn Anh), trưởng đặc khu, thực hiện các yêu cầu về dân chủ và từ chức.
Occupy Central cho hay nhóm này cũng sẽ tuyên bố "các kế hoạch bất tuân dân sự mới" cùng hôm đó.
Ngày mai là thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ lễ mừng Quốc khánh của Trung Quốc, vì thế số lượng người tham gia biểu tình dự kiến sẽ đông hơn rất nhiều. Chính quyền Hong Kong cho hay đã hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa nhân dịp này vì tình hình hỗn loạn.
Một ngày sau khi cảnh sát gây sốc cho người biểu tình với bình xịt hơi cay, đám đông đã trải qua tối 29/9 với không khí yên bình hơn. Họ bật đèn ở điện thoại giương cao, thắp sáng đường phố, hát các bài hát ca ngợi tự do và đồng thanh hô vang các khẩu hiệu đòi ông Leung từ chức. Nhiều người cao tuổi hơn cũng ra đường phố, gia nhập phong trào của thanh niên và sinh viên.
"Sinh viên đang bảo vệ quyền được bỏ phiếu, vì tương lai của Hong Kong. Chúng tôi không sợ hãi, chúng tôi chỉ chiến đấu vì nó", Carol Chan, một công chức 55 tuổi, nói.
Cảnh sát đã xịt 87 lượt hơi cay vào người biểu tình hôm 28/9 và cho rằng động thái là cần thiết và có kiềm chế khi đám đông xô đổ các rào chắn. 41 người đã bị thương, trong đó 12 cảnh sát.
"Ngày thứ tư rồi, thật sự rất mệt mỏi", Ching-ching Tse, một sinh viên 24 tuổi nói sau hai ngày tham gia thu dọn rác thải cùng bạn bè ở khu vực biểu tình. "Chúng tôi đang thành lập một số nhóm và hy vọng có thể thay phiên nhau".
Phong trào biểu tình ở Hong Kong bắt đầu một tuần trước bằng hoạt động bãi khóa của các sinh viên đại học và cao đẳng để yêu cầu cải cách bộ máy lập pháp địa phương và phản đối việc Bắc Kinh can thiệp quá sâu vào cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền đặc khu dự kiến diễn ra năm 2017.
(Theo VnExpress)
Các tin khác

Những cuộc biểu tình lớn tại Hồng Kông kéo dài từ cuối tuần qua đến nay, cùng các hành động trấn áp quyết liệt của cảnh sát đã khiến nhiều nước như Anh, Mỹ, Úc bày tỏ lo ngại. Trong khi đó Bắc Kinh cảnh báo nước ngoài không được can thiệp vào Hồng Kông.

Ngày 30/9, tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani dự kiến ký hiệp ước an ninh song phương với Mỹ ngay lập tức sau khi vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức ngày 29/9.

Theo AFP, ngày 29/9, các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tiến tới vị trí cách Ain al-Arab, thị trấn của người Kurd ở Syria nằm sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, chưa đầy 5 km.
Theo Times of India, ngày 29-9, bất chấp an ninh được thắt chặt, hai vụ đánh bom đã xảy ra tại Afghanistan ngay trước lễ nhậm chức của tân Tổng thống Ashraf Ghani.