17.600 binh sỹ Nga rút khỏi biên giới Ukraine
- Cập nhật: Thứ năm, 16/10/2014 | 8:27:04 AM
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa lên tiếng khẳng định, việc Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine là chuyện nội bộ và không liên quan tới tình hình tại quốc gia láng giềng.
![]() |
Thủ tướng Medvedev khẳng định Nga rút quân không liên quan tới tình hình Ukraine.
|
Trong buổi trả lời phỏng vấn kênh CNBC hôm qua (14/10), ông Medvedev đã làm rõ ý nghĩa của việc Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine vốn đang thu hút sự chú ý của phương Tây và chính quyền Tổng thống Obama.
“Mọi quyết định của Nga đưa ra, bao gồm cả việc điều động quân đội, không liên quan gì tới tình hình tại Ukraine. Mặc dù tôi không phủ nhận vấn đề ở khu vực này luôn được Nga hết sức quan tâm. Việc rút quân cũng không phải một dấu hiệu hướng tới Washington”, ông Medvedev khẳng định.
Hôm 12/10 vừa qua, Tổng thống Putin đã hạ lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu rút 17.600 binh sỹ tham gia tập trận tại khu vực Rostov, sát biên giới Ukraine trở lại căn cứ.
Động thái trên được đưa ra trước thềm cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Poroshenko bên lề diễn đàn hợp tác Á-Âu tại Italy ngày 17/10 tới đây.
Trong vài tháng qua kể từ khi xảy ra chiến sự tại Ukraine, Nga đã tiến hành một loạt cuộc tập trận ở khu vực giáp biên. Một số quốc gia trong khối NATO đã chỉ trích Nga về hoạt động quân sự này.
Liên quan tới lệnh cấm vận kinh tế mà Mỹ và EU áp đặt với Nga, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh, mối quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ đã bị ảnh hưởng nặng nề và sẽ không có chuyện “thiết lập lại quan hệ” khi mà lệnh cấm vận do Mỹ đơn phương áp đặt vẫn còn tồn tại.
“Thiết lập lại quan hệ song phương Nga – Mỹ là điều không thể vào lúc này. Nga không chấp nhận và sẽ thoát khỏi bất cứ lệnh cấm vận nào được đưa ra. Tới một thời điểm nào đó lệnh cấm vận sẽ bị dỡ bỏ nhưng chúng ta không thể phủ nhận sự thật là lệnh cấm này đã gây tổn hại nghiêm trọng cho mối quan hệ Nga-Mỹ”, ông Medvedev nói.
Mối quan hệ giữa Nga với Mỹ và EU đã xấu đi trông thấy khi phương Tây cho rằng Nga can dự vào tình hình nội bộ tại Ukraine khi giúp đỡ phe ly khai ở miền đông Ukraine. Moscow đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này.
Bất chấp việc Nga phủ nhận can dự vào Ukraine, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt nhiều gói cấm vận kinh tế với Nga trong thời gian qua. Lệnh cấm nhắm vào lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và quốc phòng của nước này.
(Theo VnMedia)
Các tin khác
Trước những diễn biến ngày càng có chiều hướng nguy hiểm ở cả Iraq và Syria, ngày 14-10, các chỉ huy quân sự của Mỹ và hơn 20 nước đồng minh đã nhóm họp tại Washington để thảo luận việc gia tăng phối hợp chống lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo Chương trình phần thưởng vì công lý treo giải thưởng trị giá tổng cộng 45 triệu USD cho thông tin về 8 thủ lĩnh chủ chốt của tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Bán đảo Arập (AQAP).

Cảnh sát Hong Kong đã tiến hành chiến dịch chống lại các sinh viên tham gia biểu tình lớn nhất từ hơn một tuần qua.

Đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Somalia cảnh báo rằng bất chấp những tiến triển về an ninh và chính trị, tình hình nhân đạo tại nước này vẫn tiếp tục tồi tệ thêm với hơn 3 triệu người dân đang cần trợ giúp, trong đó có 1 triệu người không có lương thực và đối mặt với nguy cơ chết đói.