Ít nhất 27 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại Congo
- Cập nhật: Thứ sáu, 17/10/2014 | 7:54:51 AM
Vụ tấn công xảy ra hôm qua (16/10) tại một ngôi lành gần thị trấn Beni, thị trấn giầu dầu mỏ của Cộng hòa dân chủ Congo.
Theo người phát ngôn thị trấn Beni, nhóm phiến quân Uganda thuộc nhóm Lực lượng liên minh dân chủ (ADF-Nalu) chính là thủ phạm gây ra vụ tấn công trên. Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa dân chủ Congo chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.
Trước đó, phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Congo từng xác nhận phiến quân Uganda thuộc nhóm Lực lượng liên minh dân chủ đã gây ra vụ tấn công cũng tại Beni trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 8/10 vừa qua làm 15 người thiệt mạng.
Bạo lực vẫn tiếp tục hoành tại khu vực phía Đông của Congo trong thời gian qua, bất chấp sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và việc quân đội Chính phủ Congo hồi cuối năm ngoái đã đánh bại nhóm phiến quân M23.
Phiến quân M23 vốn là quân đội người Tutsi, sáp nhập vào quân đội Cộng hòa dân chủ Congo từ năm 2009 nhưng 3 năm sau lại tách ra do bất đồng về lương bổng và điều kiện sinh hoạt. Để phản đối chính phủ, các thành viên M23 thường xuyên tiến hành các vụ tàn sát dân thường, cưỡng bức phụ nữ và lôi kéo trẻ em gia nhập lực lượng.
Các cuộc tấn công của M23 không chỉ diễn ra trong lãnh thổ Cộng hòa dân chủ Congo mà còn kéo theo sự tham gia của các nhóm phiến quân ở Ruanda, Uganda và Burundi, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở khu vực Hồ Lớn và đẩy 2,6 triệu người mất nhà ở, 6,4 triệu người sống trong cảnh thiếu thốn các nhu yếu phẩm cần thiết.
(Theo VOV)
Các tin khác

Hãng AP đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko đã thảo luận về phương thức giám sát và kiểm soát hiệu quả khu vực biên giới bất ổn giữa Nga và miền Đông Ukraine.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa lên tiếng khẳng định, việc Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine là chuyện nội bộ và không liên quan tới tình hình tại quốc gia láng giềng.
Trước những diễn biến ngày càng có chiều hướng nguy hiểm ở cả Iraq và Syria, ngày 14-10, các chỉ huy quân sự của Mỹ và hơn 20 nước đồng minh đã nhóm họp tại Washington để thảo luận việc gia tăng phối hợp chống lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo Chương trình phần thưởng vì công lý treo giải thưởng trị giá tổng cộng 45 triệu USD cho thông tin về 8 thủ lĩnh chủ chốt của tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Bán đảo Arập (AQAP).