Mỹ, Anh rút quân khỏi Afghanistan với 2662 lính hy sinh
- Cập nhật: Thứ hai, 27/10/2014 | 8:37:11 AM
Những binh sĩ Mỹ và Anh cuối cùng tại Afghanistan đã chính thức kết thúc nhiệm vụ của họ ngày 26-10, chấm dứt cuộc chiến 13 năm với quân Taliban.
![]() |
Cờ Mỹ được hạ xuống trong buổi lễ bàn giao ngày 26-10 tại Helmand, Afghanistan
|
Reuters đưa tin quốc kỳ Anh, Mỹ đã được hạ xuống và xếp lại lần cuối cùng tại tổng hành dinh của liên quân ở Afghanistan. Thời điểm các binh sĩ di chuyển về nhà chưa được thông báo vì lí do an ninh.
Leatherneck, căn cứ lớn nhất của Mỹ đã được bàn giao lại cho chính phủ Afghanistan và Anh đồng thời cũng bàn giao căn cứ Bastion.
Có 2210 binh lính Mỹ và 453 lính Anh đã hy sinh tại Afghanistan kể từ năm 2001 khi liên quân do Mỹ dẫn đầu lật đổ chính quyền Taliban vì đã dung túng al Qaeda, nhóm thực hiện vụ khủng bố 11-9 tại Mỹ.
Liên quân được NATO dẫn đắt từ năm 2003, có thêm sự tham gia của lực lượng các nước Đức, Ý, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Cuộc chiến với tàn tích còn lại của Taliban được chuyển sang cho quân đội và cảnh sát Afghanistan. Mỹ và NATO sẽ duy trì một lực lượng nhỏ tại đây nhưng chủ yếu là các cố vấn và chuyên gia huấn luyện.
Trong năm nay chứng kiến các vụ giao tranh dữ dội giữa quân Taliban và quân chính phủ Afghanistan nhằm nắm quyền kiểm soát tỉnh Helmand, nơi sản xuất 80-90% thuốc phiện – nguồn tài chính chủ yếu của Taliban.
Hiện vẫn còn quan ngại lực lượng Afghanistan không đủ sức đánh lại Taliban nếu không được tình báo và không lực Mỹ giúp đỡ.
Các chỉ huy liên quân tuyên bố trong chừng mực nào đó họ tin rằng quân đội Afghanistan sẽ trụ vững dù đã chịu nhiều hy sinh mất mát.
“Chúng tôi sẽ nhớ những người bạn của mình. Nhưng chúng tôi sẽ giữ liên lạc qua email”, Thiếu tướng Nasim Sangin của quân đội Afghanistan bày tỏ cảm xúc trong buổi lễ bàn giao ngày chủ nhật.
(Theo TTO)
Các tin khác
Ngày 26/10, Quân đội Liban đã triển khai xe tăng và lực lượng đặc nhiệm tới thành phố Tripoli, miền Bắc nước này, trong bối cảnh các cuộc giao tranh với lực lượng phiến quân Hồi giáo Sunni đã bước sang ngày thứ ba.

Người dân Ukraine hôm nay (26/10) đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội quan trọng có tính quyết định đến tương lai của quốc gia Đông Âu này. Đây là cuộc bầu cử được cho là sẽ làm sâu sắc thêm mâu thuẫn trong nội bộ Ukraine vốn đang bị chia rẽ vì cuộc chiến tương tàn ở miền đông nhưng sẽ củng cố sức mạnh cho Tổng thống Petro Poroshenko trong nỗ lực rời bỏ Nga và hướng về phương Tây.

Ngày 26-10 tại Bangkok, Thái Lan, đã khai mạc phiên họp lần thứ 8 của các quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc về việc thực thi Tuyên bố các bên về ứng xử biển Đông (DOC). Cuộc họp kéo dài đến ngày 29-10, được xem là một trong những nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng biển Đông.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đương kim Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ngày 26,27/10.