Ai Cập phát hiện mỏ khí đốt có trữ lượng lên tới 15 tỷ m3
- Cập nhật: Thứ tư, 22/7/2015 | 8:25:28 AM
Bộ Dầu khí Ai Cập thông báo Tập đoàn năng lượng Eni của Italy đã phát hiện được một mỏ khí đốt tự nhiên trữ lượng lên tới 15 tỷ m3 tại khu vực đồng bằng sông Nile. Dự kiến, việc khai thác sẽ được bắt đầu triển khai trong vòng hai tháng tới.
![]() |
Mỏ khí đốt tự nhiên có trữ lượng lên tới 15 tỷ m3 vừa được phát hiện tại khu vực đồng bằng sông Nile.
|
Mỏ khí này được tìm thấy tại khu vực khoan thăm dò ở Tây Abu Madi, cách thành phố cảng Alexandria 120km về phía Đông Bắc. Ở độ sâu 3.600m, mỏ khí này có trữ lượng ước tính lên đến 15 tỷ m3 khí đốt tự nhiên và khí hóa lỏng.
Tập đoàn Eni hiện đang nắm giữ 75% quyền thăm dò ở khu vực này thông qua một công ty con hoạt động tại Ai Cập, trong khi đối tác BP của Anh kiểm soát 25% cổ phần của dự án.
Hồi tháng Sáu vừa qua, Bộ Dầu khí Ai Cập đã ký một thỏa thuận thăm dò năng lượng trị giá 2 tỷ USD với tập đoàn Italy trên. Ai Cập cũng đã quyết định tăng mức chi trả cho việc mua các sản phẩm khí đốt tự nhiên do tập đoàn Eni và Edison sản xuất trong tháng Bảy này.
Các thỏa thuận này đánh dấu những nỗ lực của chính quyền Ai Cập nhằm cải thiện điều kiện đầu tư cho các doanh nghiệp dầu khí nước ngoài. Chính phủ Cairo hy vọng tạo ra mức giá cạnh tranh hơn để khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng đang ngày càng trở nên trầm trọng ở đất nước Kim tự tháp trong vòng một thập kỷ qua.
Tập đoàn Eni đã hoạt động tại Ai Cập trong hơn 60 năm qua thông qua Công ty con IEOC và là một trong những nhà sản xuất năng lượng chính tại quốc gia Bắc Phi này, với sản lượng tương đương khoảng 180.000 thùng dầu/ngày.
(Theo VTV)
Các tin khác

Tuyên bố về thoả thuận rút vũ khí được chủ tịch luân phiên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Ngoại trưởng ,Serbia ông Ivica Dacic cho biết.

Hiệp hội Báo chí Tây Ban Nha hôm 21-7 cho biết 3 nhà báo tự do của nước này đã mất tích khi đang tác nghiệp tại khu vực tây bắc Aleppo (Syria).
Ngày 21-7, Chính phủ Hy Lạp đã đệ trình Quốc hội nước này thêm một dự luật về các biện pháp cải cách khắc khổ theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế nhằm mở đường cho việc khởi động các cuộc đàm phán liên quan đến gói cứu trợ thứ ba dành cho Athens.

Nga không ủng hộ đề xuất của Malaysia và tự soạn thảo một bản dự thảo nghị quyết trình lên Liên Hợp Quốc, yêu cầu đưa thủ phạm gây ra vụ tai nạn máy bay MH17 phải bị đưa ra công lý.