Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cực đoan gia tăng tại Iraq

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/7/2015 | 7:14:22 AM

Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Iraq Jan Kubis cảnh báo việc thiếu các nguồn lực đáp ứng nhu cầu viện trợ nhân đạo có thể đẩy người dân Iraq tìm đến IS.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ, ông Kubis cho biết LHQ hiện rất lo ngại trước các báo cáo cho thấy nhiều người Iraq tuyệt vọng vì thiếu thốn đã chuyển sang ủng hộ nhóm Hồi giáo tự xưng (IS), hiện vẫn kiểm soát tới 1/3 lãnh thổ nước này.

Ông Kubis cũng cho rằng, các chiến dịch quân sự đang được quân đội Iraq tiến hành với sự hỗ trợ của các tay súng Hồi giáo dòng Shiite và Sunni cũng như các chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ chỉ huy vẫn chưa mang lại các thay đổi rõ rệt cho chiến trường trên bộ.

Trong báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc, chỉ trong vòng 16 tháng tính đến tháng 5 vừa qua thì cuộc nội chiến tại Iraq đã cướp đi sinh mạng của gần 15 nghìn người với hơn 30 nghìn người khác bị thương.

Hiện có tới 8,2 triệu người, gần ¼ dân số Iraq cần hỗ trợ khẩn cấp và một nửa trong số này đang trong tình trạng thiếu đói lương thực nghiêm trọng. Trong khi đó, tình trạng bạo lực vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Ngay trong ngày hôm qua, hai vụ đánh bom xe nhằm vào các khu chợ đông người ở thủ đô Baghdad đã làm ít nhất 26 người thiệt mạng và gần 60 người khác bị thương. Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên nhưng mọi nghi ngờ đang tập trung vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

(Theo VOV)

Các tin khác

Sputnik đưa tin, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) vừa bỏ phiếu đồng ý cấm nhập các sản phẩm may mặc có chất ethoxylates nonylphenol (NPE) do lo ngại những ảnh hưởng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Ngoại giao Iran Abbas Araqchi

Reuters, ngày 22-7, dẫn lời nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran Abbas Araqchi tuyên bố, Cộng hòa Hồi giáo sẽ không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm gia hạn lệnh trừng phạt liên quan tới chương trình hạt nhân nước này.

Lãnh đạo Kim Jong Un vẫn chưa chịu từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình.

Đây là tuyên bố ngày 21-7 từ Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên. Bộ này còn khẳng định Triều Tiên sẽ không bao giờ thực hiện điều tương tự như Iran vì "tình hình hai nước rất khác nhau".

Thủ tướng Hy Lạp lại đứng trước thách thức mới.

Quốc hội Hy Lạp hôm nay (22/7) sẽ bỏ phiếu cho gói các biện pháp cải cách cần thiết thứ hai nhằm bảo đảm cho thỏa thuận cứu trợ tài chính.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục